Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng

Cập nhật: 02-09-2015 | 06:50:07

Cách đây 70 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào và toàn thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khởi nguồn từ thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945, một trong những bước ngoặt vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân của một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.

 Phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết, ý chí khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách; trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước tiếp đó, quân và dân Bình Dương cùng quân dân cả nước viết nên trang sử hào hùng và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, tập trung thực hiện các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm, đạt được những thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Dương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao quyết tâm chính trị, khai thác tiềm năng, nguồn lực, tập trung thực hiện các khâu đột phá, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, huy động các nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững và thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội…

Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, trước mắt, Đảng bộ tỉnh tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực không ngừng, phấn đấu đưa Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020.

 • NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên