Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, sáng tạo là nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo cao cả

Cập nhật: 26-10-2011 | 00:00:00

 

Trên cơ sở nhiệm vụ hoạt động của Hội CTĐ, chúng tôi đề ra mục tiêu chung cho thời gian tới, đó là các cấp hội tiếp tục nâng cao vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo xã hội thông qua việc triển khai có hiệu quả các nguồn lực xã hội, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo; tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển hội viên và các lực lượng nòng cốt, hoạt động của hội phải hướng về cơ sở nhằm xã hội hóa hoạt động nhân đạo từ thiện. Đồng thời, triển khai sâu rộng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” gắn với “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

- Theo đó, những hoạt động nào được ưu tiên thực hiện, thưa bà?

- Những nội dung ưu tiên trong thời gian tới là hoạt động trợ giúp xã hội nhân đạo, với mục tiêu đề ra là nắm chắc đối tượng, tham gia trợ giúp và vận động có hiệu quả, thiết thực, kịp thời theo hướng bền vững đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội, để họ tự tin hòa nhập cộng đồng, vươn lên ổn định cuộc sống; phấn đấu đến năm 2016, sẽ có trên 80% địa chỉ nhân đạo được các cơ sở hội, các tổ chức, cá nhân giúp đỡ. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng cũng được quan tâm. Tỉnh hội sẽ tổ chức 2 - 4 đợt khám bệnh/năm và ít nhất 2 đợt/năm đối với huyện, thị hội...

Để các cấp hội vững mạnh, hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động của Hội CTĐ các cấp; tuyên truyền các giá trị nhân đạo nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của hoạt động CTĐ, truyền thống nhân ái, tình yêu thương con người, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam...

- Công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội rất quan trọng, vậy, hội có giải pháp gì cho vấn đề này?

- Chúng tôi xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng; vì vậy, mục tiêu mà hội đề ra là xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, có vị thế xứng đáng trong xã hội, đủ sức làm nòng cốt và đi đầu trong công tác nhân đạo tại địa phương, đơn vị. Theo đó, hội sẽ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội và hội viên, chú trọng phát triển lực lượng hội viên nòng cốt, hội viên danh dự, hội viên tán trợ, cộng tác viên, tình nguyện viên, lực lượng thanh thiếu niên CTĐ; đồng thời tăng cường chỉ đạo và củng cố tổ chức hội ở những cơ sở hoạt động chưa mạnh; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo ấn tượng để thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia...

Nhiệm vụ của Hội CTĐ nhiệm kỳ VI (2011-2016) bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn, thử thách. Do vậy, Đại hội Đại biểu Hội CTĐ tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, những người tình nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, vì đây là những yếu tố nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo cao cả, góp phần xây dựng quê hương Bình Dương giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

TIỂU LIÊN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên