Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện

Cập nhật: 09-07-2021 | 15:18:13

(BDO) Sáng 9-7, tại hội trường Huyện ủy Phú Giáo, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026, được Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bình Dương chọn làm đại hội điểm cấp huyện, đã chính thức khai mạc. 


Đồng chí Nguyễn Văn Lộc tặng hoa của Ban Dân vận Tỉnh ủy chúc mừng đại hội

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đại hội được tổ chức bằng hình thức trực tuyến: Tại điểm khai mạc và 8 điểm cầu. 

Tham dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trương Thanh Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và 150 đại biểu chính thức (tính tất cả các điểm cầu).


Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội lần này tập trung vào các nội dung: Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ và phát triển của PN; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần cùng huyện nhà hoàn thành nông thôn mới nâng cao…

Trong nhiệm kỳ qua, các tầng lớp PN ở huyện Phú Giáo luôn phấn đấu, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập để nâng cao trình độ năng lực. Huyện Phú Giáo là đơn vị có nhiều mô hình được Thường vụ Hội LHPN tỉnh đánh giá cao. 2 cấp hội ở huyện đã giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…hơn 4 tỷ đồng; vận động xây dựng, sửa chữa và trao tặng 21 căn nhà “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Tổng kinh phí hội vận động trong công tác phòng, chống dịch bệnh hơn 1,5 tỷ đồng. 


Lãnh đạo Huyện ủy Phú Giáo tặng giấy khen tập thể, cá nhân xuất sắc

Hội đã thành lập mới và duy trì được 129 tổ xoay vòng vốn, 17 tổ tiết kiệm tín dụng; 94% cán bộ, hội viên tham gia tiết kiệm tại chi tổ hội với số tiền trên 15 tỷ đồng, giúp 1.781 lượt hội viên vay phát triển kinh tế. Hội LHPN các cấp trong huyện đã thành lập và duy trì 11 đoạn đường PN tự quản, 76 tuyến đường hoa, 11 tổ tự quản bảo vệ môi trường, 7 chi hội PN “5 không, 3 sạch”...

Tại đại hội, các đại biểu đã  thông qua phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới; nghe các tham luận từ cơ sở, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện cấp trên. Đại hội tiếp thu các phát biểu chỉ đạo tại đại hội...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 21 thành viên, bầu 5 thành viên vào Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Vân tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Dịp này, có 7 tập thể và 16 cá nhân được Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen, 20 tập thể và 35  cá nhân được UBND huyện Phú Giáo khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

Tin, ảnh: Quỳnh Như

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên