Phát huy vai trò cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch bệnh

Cập nhật: 08-05-2021 | 10:13:21

Chiều 7-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Tham dự tại điểm cầu Bình Dương có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia khái quát tình hình dịch bệnh trong cả nước. Đại diện một số tỉnh, thành phố đã trình bày tình hình dịch bệnh, đưa ra các phương án phòng, chống dịch bệnh tại địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng và huy động sức mạnh, trí tuệ của toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh. Chuyển từ trạng thái phòng ngự sang kết hợp giữa phòng ngự và tấn công, trong đó tăng cường công nghệ, kiểm tra giám sát, xử phạt, thực hiện nghiêm việc thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế và tiêm vắc xin; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Thời gian qua, việc kiểm soát cách ly người nhập cảnh trái phép còn chưa phát huy hết sức mạnh toàn dân trong tố giác người nhập cảnh. Trên tinh thần mục tiêu phòng, chống dịch bệnh hướng về cơ sở, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tiến hành kiểm tra chặt chẽ, tỉnh kiểm tra huyện, huyện kiểm tra xã, xã kiểm tra thôn, ấp. Đặc biệt các tỉnh cần cập nhật hệ thống bản đồ chung sống an toàn Covid-19 ở các nhà máy, khu dân cư, trường học… xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không làm tốt công tác này. Các địa phương chủ động xây dựng kịch bản, dự báo, nâng cao năng lực xét nghiệm, cách ly nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe người dân, hoàn thành “mục tiêu kép”, tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kết thúc năm học 2020-2021 đạt kết quả cao.

Sau cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã họp quán triệt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình diễn biến dịch phức tạp, khó lường và để bảo đảm tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo bàn bạc để mở rộng hạn chế thêm một số hoạt động. Cụ thể, hạn chế tập trung trên 30 người, tiếp tục tạm dừng một số hoạt động, như: Cơ sở massage, chăm sóc da, rạp chiếu phim, nhà hàng buffet, tiệc cưới, phòng gym, yoga; tiệm tóc, quán ăn phải cam kết không mở máy lạnh, mở cửa thoáng khí. Về hoạt động của Tòa nhà Trung tâm Hành chính công tỉnh siết chặt hạn chế tiếp khách, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh.

KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên