Phát huy vai trò của người có uy tín vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn

Cập nhật: 25-12-2018 | 09:27:34

 Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương nói chung, Phòng An ninh đối nội nói riêng đã phối hợp với các ban ngành chức năng triển khai thực hiện nhiều mặt công tác nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của chức sắc tôn giáo, người có uy tín, góp phần trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, nhận thức được vai trò của chức sắc tôn giáo, người có uy tín, Phòng An ninh đối nội đã tập trung làm tốt công tác vận động, phát huy vai trò, để chức sắc, người có uy tín thực sự là cầu nối quan trọng của Đảng, chính quyền, lực lượng công an trong việc tuyên truyền vận động đồng bào tôn giáo, dân tộc trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, các phong trào thi đua yêu nước, từ thiện, nhân đạo xã hội... đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Thượng tá Bồ Văn Cúc, Trưởng phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết thời gian qua, toàn đơn vị luôn tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào xóa đói giảm nghèo... Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giữ gìn ANTT, từ đó tạo được khí thế để các chức sắc, người có uy tín nhiệt tình tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Phạm Quốc Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh (thứ 3, phải sang) tặng hoa chúc mừng các chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh, đón chào năm 2019

Coi trọng và đẩy mạnh công tác vận động, tranh thủ chức sắc, người có uy tín, hàng năm, đơn vị đã gặp gỡ, trao đổi với trên 500 lượt chức sắc trong tôn giáo, 90 lượt người có uy tín trong dân tộc; làm tốt công tác tranh thủ, vận động các chức sắc đứng đầu các tôn giáo hoạt động tuân thủ pháp luật và hiến chương giáo hội; tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh trong tôn giáo, dân tộc. Vận động tín đồ có hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, giáo lý tôn giáo, không vi phạm pháp luật.

Theo Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, chủ trương của giáo hội là ngoài truyền bá giáo lý của Đức Phật những thông điệp từ bi, trí tuệ và cứu khổ của đạo Phật thì Phật giáo và giảng sư ở Bình Dương đều nói đến sự phát triển của Tổ quốc, dân tộc và quê hương bằng cách thực hiện tốt trách nhiệm, bổn phận của một công dân với đất nước và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Linh mục Hà Văn Minh, Chánh xứ Giáo xứ Chánh tòa Phú Cường, chia sẻ, “Chúng tôi luôn nỗ lực để kiến tạo một mối tương giao, sống tốt đời đẹp đạo bằng cách giữ gìn cuộc sống được ANTT, không gây xáo trộn trong cộng đồng mình sống”.

Qua công tác vận động, phát huy vai trò nòng cốt của chức sắc, người có uy tín trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng tôn giáo, dân tộc, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, năng động với hình thức đa dạng, phong phú, quan tâm, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, giải quyết kịp thời những nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của người dân, như mô hình Xứ đạo bình yên; Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng đời sống nhân dân ngày càng văn minh tiến bộ; Phong trào đoàn kết, giúp đỡ nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo…

Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ nhiệm mô hình CLB Xứ đạo bình yên, Giáo xứ Mỹ Hảo, phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một, cho biết mô hình CLB Xứ đạo bình yên đã tuyên truyền cho bà con giáo dân nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để sống tốt đạo đẹp đời, giữ vững ANTT ở xóm, ấp.

Có thể nói thông qua vai trò của các chức sắc, người có uy tín đã giúp cho bà con nhận thức đầy đủ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và hành động, nêu cao trách nhiệm công dân, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, pháp luật, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT tại địa phương.

Với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tin rằng công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các vị chức sắc, người có uy tín trong tôn giáo, dân tộc sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc, trách nhiệm với quê hương, cùng tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Đại tá Phạm Quốc Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết các chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình là trách nhiệm của người công dân với cộng đồng và xã hội, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động tín đồ, đồng bào, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn các âm mưu, hoạt động, lợi dụng các vấn đề tôn giáo dân tộc để chia rẽ mối đại đoàn kết dân tộc.

 

TQ-AP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên