Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong đại hội Đảng các cấp

Cập nhật: 13-06-2020 | 05:28:18

Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuổi trẻ Bình Dương đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN).


Chị Phạm Nguyễn Phương Thà, Phó Bí thư Thành đoàn Thuận An nêu ý kiến đóng góp tại hội nghị

Tỉnh đoàn Bình Dương vừa tổ chức hội nghị góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tham dự hội nghị có 70 đại biểu là cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các cấp và các đảng viên trẻ tiêu biểu trong tỉnh. Tham gia hội nghị, các đại biểu đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến tổng quan về các lĩnh vực kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung. Trong đó có nhiều ý kiến tâm huyết liên quan đến các vấn đề như: Công tác bảo vệ môi trường, các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững, công tác chăm lo an sinh xã hội, tạo điều kiện chăm lo cho thế hệ trẻ, công tác đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thành phố thông minh Bình Dương, phát triển khoa học - công nghệ…

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một, nêu ý kiến: “Để xây dựng thành phố thông minh cần phải có nhiều chiến lược như nâng cao dân trí cho người dân, đặc biệt là nâng cao trình độ ngoại ngữ cho ĐVTN và người dân; cần có chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cần phát triển hệ thống giao thông công cộng để giảm thiểu lưu lượng phương tiện cá nhân. Hiện, Bình Dương có tuyến xe buýt Tokyu nhưng người dân vẫn ít sử dụng phương tiện này…”

Chị Phạm Nguyễn Phương Thà, Phó Bí thư Thành đoàn Thuận An, nêu ý kiến: “Để phát triển đất nước theo hướng hiện đại, văn minh cần đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ. Cần có thêm những ứng dụng thông tin trên mạng xã hội để đưa “thông tin sạch” đến với người dân; cần có những hình thức “Du lịch smart” - kết hợp du lịch sau các hội nghị, hội họp diễn ra tại địa phương nhất là các cuộc diễn đàn, hội thảo quốc tế để quảng bá hình ảnh tỉnh nhà đến bạn bè các tỉnh bạn cũng như bạn bè quốc tế để tiếp tục thu hút đầu tư từ các nước…”.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, để tạo điều kiện, môi trường tốt nhất cho tuổi trẻ Bình Dương chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch, triển khai cho các cấp bộ Đoàn đi vào các nội dung trọng tâm như tổ chức Đoàn các cấp tổ chức cho cán bộ đoàn, ĐVTN góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp. Song song đó, tổ chức Đoàn các cấp phải tổ chức cho ĐVTN nắm được những định hướng, đánh giá lớn của Đảng trong 5 năm qua và phương hướng các năm tiếp theo để từng cán bộ Đoàn, ĐVTN trên từng lĩnh vực công tác, khả năng nghiên cứu có những ý kiến sâu sắc để góp phần phát triển kinh tế, xã hội vào công tác lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới. Đồng thời, triển khai trong các cấp bộ Đoàn chuẩn bị nhân sự của đoàn, nhân sự cán bộ trẻ để giới thiệu nhân sự cho các cấp có thẩm quyền, cho tổ chức Đảng để ứng cử nhân sự cấp ủy. Phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, phát huy việc đấu tranh bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng trên không gian mạng cũng như trong thực tế bằng cách triển khai các bài học lý luận chính trị; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo ĐVTN... Phát động nguồn đoàn viên ưu tú để trao danh sách cho Đảng xem xét kết nạp. Qua các hoạt động giúp những ĐVTN, đảng viên trẻ có những đóng góp tích cực trên các mặt công tác của mình…

Song song đó, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tuổi trẻ tỉnh nhà cũng đã tổ chức nhiều hoạt động như: Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2020 với chủ đề Tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin với Đảng; tổ chức hành trình “Tiếp nối truyền thống, vững bước tương lai - tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu”; tổ chức cuộc thi viết cảm nhận “Ngày tôi vào Đảng Cộng sản Việt Nam”; tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề “Sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của ĐVTN trong xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” và diễn đàn “Tuổi trẻ Bình Dương sắt son niềm tin với Đảng”; ban hành bộ sản phẩm Infographic về các chặng đường vẻ vang của Đảng, về các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các thời kỳ, các kỳ đại hội Đảng; ấn phẩm lịch bàn tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp và các kỳ đại hội Đảng…

 NGỌC NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên