Phát triển từ sức mạnh nội lực

Cập nhật: 18-06-2012 | 00:00:00

Thành quả đáng tự hào

Phát huy lợi thế về vị trí và vai trò một đô thị trung tâm của tỉnh, thời gian qua, lĩnh vực VH-XH của TX.TDM đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư xây dựng phù hợp theo quy hoạch nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường. Đến nay, về cơ bản đã đáp ứng được quy mô phát triển giáo dục. Đến cuối năm 2011, trên địa bàn có hơn 72.000 sinh viên, học sinh tham gia học tập tại 70 đơn vị trường học, trong đó có 52 trường công lập, 18 ngoài công lập, cùng với 24 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. Ở bậc học phổ thông và mầm non, có 27 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 46,6%. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn ở các bậc học đạt trên 90%.

Về lao động - việc làm, an sinh và phúc lợi xã hội, TX.TDM đã giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi của Nhà  nước cho đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội; duy trì tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Đã có hàng trăm căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa được xây tặng với 5,59 tỷ đồng. Song song đó, thị xã còn giải quyết cho vay 85 dự án, trên 14 tỷ đồng, tạo việc làm tại chỗ cho 1.277 lao động và giải quyết việc làm cho 7.500 lao động khác; trao học bổng cho 118 học sinh, sinh viên vượt khó học khá, giỏi; thăm và tặng quà cho 22.427 trẻ em tại các trường học và 1.466 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên 688 triệu đồng...

Chăm sóc sức khỏe nhân dân và dân số - kế hoạch hóa gia đình cũng được quan tâm. TX.TDM đã thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình và các chương trình y tế khác. Đến nay, 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; trang thiết bị, cơ sở vật chất y tế và chất lượng đội ngũ y, bác sĩ từng bước được nâng lên; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 5,99%... Trên địa bàn hiện có 4 bệnh viện đa khoa và trên 400 cơ sở hành nghề y dược tư nhân hoạt động, góp phần chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo xu hướng xã hội hóa y tế.

 Văn hóa, thể dục - thể thao luôn phát triển, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân địa phương. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục duy trì, phát triển khá toàn diện và ngày càng nâng cao về chất lượng. Năm 2011, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90,55%; tỷ lệ khu ấp văn hóa đạt 61,1%; tỷ lệ khu ấp tiên tiến đạt 50% và 98% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Nhiều công trình văn hóa, thể dục thể thao được đầu tư xây dựng góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho nhân dân với tỷ lệ người tham gia luyện tập thể thao thường xuyên đạt 28,2%, số gia đình thể thao đạt 25%.

Huy động sức dân để xã hội phát triển bền vững

Đạt được thành quả trên là nhờ có sự cố gắng quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, cũng như sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, các địa phương luôn xem lĩnh vực VH-XH là nền tảng của một xã hội phát triển bền vững. Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND TX.TDM, cho biết: “Trên cơ sở cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của cấp ủy Đảng, UBND TX.TDM đã đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể, như triển khai thực hiện các đề án đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở vật chất trường lớp, bệnh viện gắn với đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa, coi đây là phương thức để huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân; Ưu tiên và khai thác sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vào quá trình phát triển VH-XH của địa phương. TX.TDM còn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là năng lực quản lý, điều hành, chất lượng quy hoạch, kế hoạch và xây dựng các chương trình, dự án, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cao, được nhân dân đồng tình ủng hộ...

Để đưa Thủ Dầu Một nhanh chóng trở thành một thành phố giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng toàn tỉnh và cả nước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ông Nguyễn Văn Đông, cho biết: “Trong thời gian tới, Thủ Dầu Một sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch dài hạn có phân kỳ từng giai đoạn cụ thể để thực hiện các mục tiêu phát triển lĩnh vực VH-XH; tăng cường các hoạt động văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; thực hiện có hiệu quả các chính sách và chương trình mục tiêu về an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực, dạy nghề, giảm nghèo, chăm sóc gia đình chính sách, chương trình trợ giúp người tàn tật - trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, chương trình phòng chống tệ nạn xã hội”...

HỒNG THUẬN

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên