Phía trước là nông thôn mới nâng cao

Cập nhật: 07-08-2020 | 08:42:53

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Giáo đã chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Phấn khởi và tự hào với truyền thống và những thành tựu qua hơn 20 năm tái lập, đặc biệt là trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân địa phương đang hướng tới sự phát triển mới với mục tiêu lớn: Trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Giáo tại lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (20.8.1999 - 20.8.2019)

Qua 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Giáo đã nỗ lực phấn đấu đạt 21/21 chỉ tiêu. Trong ảnh: Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư khá đồng bộ

Với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ và nhân dân trong xây dựng NTM, huyện Phú Giáo đã về đích trước một năm so với kế hoạch, đang hướng tới nông thôn mới nâng cao. Trong ảnh: Đường về xã nông thôn mới An Thái

Với việc lựa chọn hướng đi đúng đắn là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, huyện Phú Giáo đã hình thành các khu sản xuất nông nghiệp tập trung hiệu quả

Những kết quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ tạo tiền đề, thế và lực mới cho sự phát triển của huyện Phú Giáo trong giai đoạn tiếp theo

Thu hoạch dưa lưới tại Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái

QUỐC CHIẾN (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên