Phim Việt vẫn thu hút khán giả, nếu… hay

Cập nhật: 23-01-2018 | 09:31:48

“Ở đây có nắng” là bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn trẻ Đỗ Nam với phần kịch bản do Việt Linh đảm nhận. Đây là nhà biên kịch của bộ phim điện ảnh “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” gây sốt một thời gian dài tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc. Phim đang chiếu và thu hút khán giả đến rạp trong những ngày qua.

Bộ phim là câu chuyện đầy cảm xúc về tình cảm gia đình, tình phụ tử với hai nhân vật chính là Tùng Nhân và cậu con trai tên Bin - kết quả tình yêu của anh với người tình cũ. Tùng Nhân là một người đàn ông thành đạt trên lĩnh vực MC, đạo diễn các chương trình truyền hình nổi tiếng. Sự nghiệp phát triển, tình yêu đơm hoa, Tùng Nhân đang sống hạnh phúc với cô bạn gái Phương Thùy xinh đẹp.

Giữa lúc tất cả mọi thứ đều trở nên hoàn mỹ, thì cu Bin xuất hiện và từ một người đàn ông được hàng triệu fan mến mộ, Tùng Nhân đứng trước nguy cơ bị khán giả tẩy chay, sự nghiệp đi xuống nếu nhận cu Bin. Đứng giữa việc lựa chọn sự nghiệp hay tình cha con, nội tâm của Tùng Nhân luôn trong trạng thái giằng xé. Cùng lúc này mâu thuẫn của Phương Thùy và Long - quản lý của Tùng Nhân nảy sinh, cả hai dường như đã trở thành kẻ thù của nhau.

Cuối cùng Tùng Nhân quyết định nhận lại cu Bin, mang đến cho cu cậu một mái nhà và tình yêu thương của người cha dành cho cậu con trai trước đó anh không hề biết sẽ xuất hiện. Nhưng hạnh phúc chẳng được dài lâu, những biến cố bất ngờ xảy đến khiến các nhân vật bị rơi vào một vòng xoáy hỗn độn không có hồi kết.

Q.NHƯ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên