Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Phạm Hồng Thắng: Đại hội Hội LHTN nhiệm kỳ VI là sự đổi mới toàn diện

Cập nhật: 22-02-2014 | 00:00:00
Năm 2014 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu Hội LHTN các cấp lần VI, nhiệm kỳ 2014-2019. Nhiệm kỳ 2009-2014 khép lại với nhiều thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn trong lòng mọi người. Phóng viên Báo Bình Dương đã có cuộc trao đổi với anh Phạm Hồng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh.- Anh đánh giá như thế nào về những kết quả mà Hội LHTN tỉnh đã làm được trong nhiệm kỳ qua? - Trong thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN tỉnh nhiệm kỳ 2009-2014, từ năm 2009 đến nay, các cấp bộ hội đã rất nỗ lực, sáng tạo để cụ thể hóa và đưa các nghị quyết, chương trình của hội vào thực tiễn một cách thiết thực, hiệu quả. Qua đó đưa công tác Hội LHTN tỉnh lên bước phát triển sâu rộng hơn. ĐVTN xã Chánh Phú Hòa (Bến Cát) ra quân làm đường giao thông nông thôn Về tổ chức, hội đã tập hợp, phát triển những mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên (TN) thông qua các chi hội, các câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm theo đối tượng để mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp TN. Trong những năm qua, hội đã thành lập Hội đồng huấn luyện nhằm hỗ trợ và nâng cao kỹ năng sinh hoạt, kỹ năng công tác hội cho cán bộ, hội viên; thành lập và quản lý các CLB trực thuộc cấp tỉnh. Các CLB đã trở thành đầu tàu tập hợp các nhóm TN xung kích thực hiện các chương trình, hoạt động phong trào của hội, trở thành điểm đến, là chỗ dựa của những nhóm đối tượng TN có cùng đặc điểm, có cùng nhu cầu. Hội LHTN tỉnh là đầu mối để kết nối, hỗ trợ các nhóm tình nguyện tự phát, các nhóm đồng hương trong xã hội, đặc biệt trên môi trường internet và mạng xã hội để tập hợp thành lực lượng cùng tham gia phong trào, hoạt động của Hội LHTN, tạo điều kiện cho các nhóm tình nguyện tự phát hoạt động hiệu quả và đúng hướng. Phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường đã được nâng cao chất lượng, mở rộng và chuyên sâu; tập hợp nguồn lực toàn xã hội phát huy tiềm năng, tâm huyết, trí tuệ, kiến thức, kỹ năng của các đối tượng TN khác nhau, để lại những dấu ấn đậm nét trong người dân trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là các chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà của Hội LHTN, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ tại tỉnh Chămpasắc (Lào) đã để lại hình ảnh tốt đẹp về TN Bình Dương trong lòng người dân tỉnh bạn. Việc thực hiện đề án Đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân (TNCN) giai đoạn 2011-2015 đã được Hội LHTN tỉnh thực hiện hiệu quả. Đến nay, với hơn 1.500 chi hội TNCN trong khu nhà trọ, trong doanh nghiệp được thành lập, quản lý và hơn 50.000 TNCN được tập hợp, chăm lo đã trở thành lực lượng TN quan trọng của các cấp bộ Hội LHTN tỉnh. - Việc tập hợp TN được thực hiện ra sao, thưa anh?- Trong nhiệm kỳ qua, Bình Dương là nơi đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động mới hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của TN, của xã hội và được đánh giá cao như các mô hình: Dạy và cấp bằng lái xe kết hợp hướng dẫn kỹ thuật lái xe an toàn và tuyên truyền văn hóa giao thông trong TNCN; xây dựng nhà nhân ái cho hộ TN nghèo, cung cấp nước sạch nông thôn trong hộ TN, xây dựng các CLB thắp sáng niềm tin để giúp đỡ TN chậm tiến, hoàn lương hòa nhập cộng đồng; mô hình ngày hội “Sắc màu lạc hồng” bảo tồn, phát huy tinh hoa văn hóa của TN các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh... Công tác phối hợp hoạt động đã được mở rộng và nâng tầm hoạt động với nhiều đơn vị, mô hình phối hợp đa dạng, phong phú và hiệu quả như mô hình phối hợp các trại giam, cơ sở giáo dục trên địa bàn; mô hình phối hợp Giáo hội Phật giáo tỉnh... Qua đó đã mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp TN, tập hợp nguồn lực và huy động sự tham gia của các tổ chức, các ngành, của toàn xã hội đồng hành cùng Hội LHTN trong hoạt động. Với những thành tích nổi bật đạt được, trong nhiều năm liền, Hội LHTN tỉnh luôn được Trung ương hội đánh giá là đơn vị xuất sắc, là một trong số ít các đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội LHTN. Các thành viên của Hội LHTN là Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ cũng được Trung ương Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ đánh giá cao trong hoạt động. - Đại hội Hội LHTN tỉnh lần VI sẽ triển khai các đề án, cuộc vận động trọng tâm gì, thưa anh? - Các chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và chương trình có màu sắc, đặc thù riêng của hội đã được phát huy trong nhiệm kỳ qua như cuộc vận động TN sống đẹp - sống có ích, cuộc vận động TN tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, cuộc vận động “TN lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, hai chương trình Khi Tổ quốc cần, xây dựng, phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp TN. Các cuộc vận động, chương trình sẽ được cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo, phù hợp đặc điểm kinh tế, xã hội, nhu cầu TN của tỉnh. Đặc biệt là vận dụng tập trung trong các chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, chăm lo cho TN công nhân, TN yếu thế và các nhóm đối tượng chính sách, đối tượng xã hội khác trong tỉnh. - Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã chuẩn bị gì cho đại hội sắp tới? - Nét mới nổi bật trong tổ chức hoạt động và Đại hội Hội LHTN các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 là sự đổi mới toàn diện và hệ thống trong tổ chức, hoạt động của Hội LHTN theo phương châm: Linh hoạt, mở rộng, chuyển đổi mô hình từ chi hội LHTN theo địa bàn sang CLB tổ - đội - nhóm theo đối tượng, sở thích, nhu cầu; hoạt động phải luôn sáng tạo, phù hợp tâm lý và nhu cầu của các nhóm TN, chú trọng hiệu quả thực tiễn. Sự đổi mới bắt nguồn từ cách tổ chức đại hội. Theo đó phải quy tụ được và có đại diện các nhóm đối tượng TN khác nhau trong tổ chức hội; phương thức tổ chức sinh động, cởi mở, sáng tạo, thu hút TN; có thể sử dụng công cụ mạng xã hội, internet trong việc lấy ý kiến, tập hợp TN. Hội LHTN tỉnh đã chỉ đạo cho các cơ sở chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội LHTN các cấp. Vào đầu tháng 3 năm nay sẽ diễn ra đại hội cấp xã, phường; phường Dĩ An (TX.Dĩ An) được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp xã, phường; TX.Dĩ An được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện, thị, thành phố. Đại hội Hội LHTN tỉnh dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9 năm nay.NGỌC NHƯ (thực hiện)
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên