Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh: Tăng cường tuần tra, bảo đảm an toàn giao thông

Cập nhật: 14-02-2019 | 08:57:24

Những ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh để người dân đi lại thông suốt, an toàn...

 Thượng tá Nguyễn Anh Kiệt, Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phòng CSGT, Công an tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự ATGT. Tiếp tục thực hiện đợt 2 kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô từ 8 chỗ trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận chuyển hàng hóa. Kiểm tra lái xe có nồng độ cồn, chất ma túy và các chất kích thích khác trong cơ thể. Tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự ATGT phục vụ hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

“Bên cạnh đó, Phòng CSGT Công an tỉnh thực hiện kế hoạch phối hợp với Công an TP.Thủ Dầu Một, lực lượng quân sự, lực lượng Cảnh sát cơ động điều tiết, phòng chống ùn tắc giao thông, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT và các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe thành đoàn, đua xe trái phép nhằm bảo đảm trật tự ATGT dịp lễ hội chùa Bà Rằm tháng giêng”, Thượng tá Kiệt cho biết thêm.

CSGT và các lực lượng khác chuẩn bị lên đường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: P.V

Trong 9 ngày nghỉ vừa qua, từ ngày 28 tết đến ngày mùng 6 tết, toàn quốc xảy ra 280 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 183 người, bị thương 245 người. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 giảm 18 vụ, giảm 78 người chết, giảm 5 người bị thương. Trong đó, trên đường bộ xảy ra 276 vụ làm chết 183 người, bị thương 241 người. So với cùng kỳ giảm 13 vụ, giảm 73 người chết và giảm 5 người bị thương. Tại Bình Dương, theo thống kê từ Phòng CSGT, Công an tỉnh, từ ngày 2-2 đến ngày 10- 2-2019, tức ngày 28 đến mùng 6 Tết Nguyên đán, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ TNGT, tăng 1 vụ so với cùng kỳ. Thiệt hại làm 2 người chết (tăng 1 người so với cùng kỳ) và 15 người bị thương (tăng 1 người), hư hỏng 23 phương tiện các loại.

Trong đó, TNGT nghiêm trọng xảy ra trong 9 ngày nghỉ tết âm lịch là 2 vụ (ô tô gây ra 1 vụ; mô tô gây tai nạn 1 vụ) làm chết 2 người, bị thương 1 người, hư hỏng 2 xe mô tô và 1 xe ô tô. Hai vụ TNGT nghiêm trọng trên xảy ra tại địa bàn TX.Bến Cát và huyện Dầu Tiếng do người điều khiển phương tiện lưu thông không đúng làn đường quy định và không chú ý quan sát. Về va chạm giao thông đường bộ, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ, thiệt hại làm bị thương 13 người (giảm 1 người so với cùng kỳ) và hư hỏng 19 phương tiện.

Trước đó, nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 50/KH-CAT-PV01 ngày 23-11-2018 của Công an tỉnh Bình Dương mở đợt tấn công cao điểm, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và một số kế hoạch kèm theo, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông phụ trách. Trong đêm giao thừa, lực lượng CSGT đã bố trí lực lượng bảo đảm trật tự ATGT phục vụ chương trình họp mặt, văn nghệ và bắn pháo hoa tại 9 điểm trong toàn tỉnh. Ngoài ra, Công an TP.Thủ Dầu Một đã phối hợp với quân sự, các đơn vị nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự chương trình bắn pháo hoa vào đêm 8-2, tức mùng 4 tết tại Khu du lịch Đại Nam.

Trong 9 ngày nghỉ vừa qua, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 48 ca tuần tra kiểm soát với 276 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó nhắc nhở 38 trường hợp, lập biên bản 40 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 xe mô tô, 30 giấy tờ các loại. Lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến giao thông đường bộ bình thường, lực lượng CSGT đã phối hợp, bố trí lực lượng điều hòa giao thông, tuần tra kiểm soát theo kế hoạch đề ra, bảo đảm giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc, phục vụ nhân dân vui xuân đón tết. Tình hình trật tự ATGT tại một số tuyến đường sắt và đường thủy ổn định.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa qua, lực lượng CSGT, Công an tỉnh phát hiện và giải tán 1 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe mô tô thành đoàn. Cụ thể, vào khoảng 3 giờ ngày 7-2- 2019, Phòng CSGT nhận được tin báo có nhóm thanh niên khoảng 40 người chạy xe mô tô thành đoàn gây cản trở giao thông trên đường Điện Biên Phủ thuộc phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một. Lực lượng CSGT đã tổ chức kiểm tra, xử lý, giải tán và tạm giữ 1 xe mô tô.

 TÂM TRANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên