Phòng Cảnh sát PC&CC số 5: Luôn khắc ghi những điều Bác dạy

Cập nhật: 15-09-2015 | 08:39:45

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn là phương châm hành động gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PC&CC số 5 (thuộc địa bàn TX.Tân Uyên). Dù phải đối mặt với những hiểm nguy trước “giặc lửa” và tai nạn nghề nghiệp, nhưng không có cán bộ, chiến sĩ (CBCS) nào của phòng bỏ vị trí khi đang làm nhiệm vụ, luôn gìn giữ và làm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn 4 điều dành cho lực lượng Cảnh sát PC&CC: “Phải luôn luôn cảnh giác, chớ chủ quan, tự mãn; phải thường xuyên thật sẵn sàng để nhanh chóng làm tròn nhiệm vụ bất kỳ trong tình huống nào, để bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân; phải không ngừng học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến tổng kết kinh nghiệm để tiến bộ hơn nữa trong công việc PCCC; phải thường xuyên hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng ngày càng tiến bộ để họ trở thành người giúp việc thật đắc lực”. Những điều dạy của Người đã luôn là tư tưởng chỉ đạo, đồng thời là phương châm hành động của CBCS Phòng Cảnh sát PC&CC số 5.

Lực lượng Cảnh sát PC&CC số 5 thức trắng đêm giải cứu bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi, xã Tân Vĩnh Hiệp) bị lọt xuống khe giếng sâu. Ảnh: T.LÊ

Phòng Cảnh sát PC&CC số 5 được phân công quản lý địa bàn TX.Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên và huyện Phú Giáo. Hiện, lực lượng Cảnh sát PC&CC số 5 quản lý tổng số 624 cơ sở, trong đó số cơ sở đang hoạt động là 551 đơn vị, số cơ sở ngưng hoạt động là 73 đơn vị. Hiện tại, quân số của phòng có là 87 đồng chí, trong đó có 34 đảng viên. Tuy địa bàn rộng, lực lượng còn mỏng, nhưng những năm qua, Phòng Cảnh sát PC&CC số 5 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thượng tá Trương Văn Khâu, Phó Bí thư Chi bộ, Phó phòng Cảnh sát PC&CC số 5 cho biết, thể hiện vai trò nêu gương của người đứng đầu, cấp ủy lãnh đạo đơn vị đã tổ chức các hội nghị quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo gương Bác đến toàn cán bộ, đảng viên. Nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào nghị quyết, là một trong những nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Nhiều bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thực hành tiết kiệm; giáo dục lề lối, tác phong công việc; giáo dục đạo đức lối sống,... được đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn. Định kỳ sơ kết hàng năm, phòng đều đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả sáng tạo để biểu dương những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Song song đó, hoạt động chuyên môn của CBCS trong phòng cũng luôn được gắn với việc học tập và làm theo Bác. Trong giai đoạn 2011-2015, đơn vị đã tiến hành kiểm tra trên 3.300 lượt về an toàn PCCC và 14.259 kiến nghị, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 815 triệu; thẩm duyệt thiết kế 142 công trình, nghiệm thu 89 công trình, cấp phép 34 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy, nổ. Đơn vị luôn bảo đảm ứng trực 24/24 giờ, kịp thời nhận và xử lý các thông tin báo cháy của các cơ sở, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân gọi đến. Nhiều vụ cháy nguy hiểm, phức tạp xảy ra luôn được CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm, mưu trí, chiến đấu với mục tiêu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”…

Để có được kết quả đó, công tác xây dựng lực lượng luôn được chú trọng đưa lên hàng đầu. Cụ thể, giai đoạn 2011-2015, phòng đã đưa đi đào tạo 1 người theo chương trình thạc sĩ, 11 người theo chương trình đại học, 5 người theo trình độ trung cấp, bồi dưỡng trung cấp chính trị cho 7 CBCS; bồi dưỡng nghiệp vụ cho 6 người… Thời gian qua, chi bộ đã kết nạp được 26 đảng viên mới, xét chuyển Đảng chính thức cho 13 đảng viên. Hàng năm, các đảng viên đều đạt đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ 3 năm liền đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Thượng tá Trương Văn Khâu chia sẻ, dù lực lượng còn mỏng, điều kiện cơ sở vật chất chưa kịp đáp ứng yêu cầu, tuy nhiên được sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo địa phương cùng cấp ủy lãnh đạo cấp trên, Phòng Cảnh sát PC&CC số 5 đã không ngừng nỗ lực, phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Nhờ vậy, năm 2012, đơn vị đã đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng; năm 2013, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua vì “Đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2013”; tháng 5-2015, chi bộ nhận được bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc 4 năm liền trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Ngoài vụ cứu sống cháu bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi, xã Tân Vĩnh Hiệp) rơi xuống khe giếng khoan công nghiệp, lực lượng Cảnh sát PC&CC số 5 còn tham gia các vụ cứu nạn, cứu hộ như cứu sống được 4 người bị ngạt khí tại Công ty TNHH giấy Hưng Thịnh; cứu sống 1 nạn nhân bị điện giật kẹt trên nhà cao tầng tại phường Tân Phước Khánh; cứu sống 1 nạn nhân bị tâm thần dùng vật nhọn cố thủ trong phòng tại phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên…

 

 THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên