Phòng chống đua xe trái phép: Cần sự chung tay của người dân

Cập nhật: 20-11-2019 | 09:16:52

Trước tình trạng một số thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe thành đoàn, cổ vũ đua xe trái phép có biểu hiện phức tạp, gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông (ATGT) ở nhiều địa phương như: TX.Thuận An, TX.Bến Cát, TP.Thủ Dầu Một... Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an (CA) tỉnh đã phối hợp với CA các địa phương thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên toàn tỉnh.


Vừa qua, CA TX.Bến Cát đã tổ chức công bố quyết định xử phạt hành chính nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn thị xã; đồng thời mời gọi phụ huynh đến phổ biến kiến thức, tuyên truyền pháp luật, không để con em tái vi phạm

Xuất hiện nhiều điểm “nóng”

Theo người dân phản ánh, khoảng 3 tháng nay trên quốc lộ 13, đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến cổng Công ty Tân Hiệp Phát (thuộc TX.Thuận An) thường xuyên xảy ra tình trạng một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy dàn hàng ngang rồi chạy quá tốc độ.

Trong khi đó, tuyến đường 30-4 (TP.Thủ Dầu Một) cũng xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe máy thành đoàn dàn hàng ngang, nẹt pô. Ông Phan Chu Thành, ngụ phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, bức xúc: “Những tháng gần đây, một số thanh niên dừng xe dưới lòng đường, sau đó gọi điện rủ rê, lôi kéo thêm nhiều đối tượng chạy xe máy “độ” pô, bánh… về đoạn đường này rồi tổ chức dàn hàng ngang, nẹt pô, gây ồn ào, mất trật tự”....

Theo Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó trưởng phòng CSGT CA tỉnh, bên cạnh nhiệm vụ của lực lượng CSGT trong công tác phòng chống đua xe trái phép, sự chung tay của người dân trong việc nhân rộng phong trào tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, cung cấp tin báo hay làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục con em của mình không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tổ chức đua, cổ vũ đua xe trái phép sẽ góp phần vào việc giữ gìn an ninh trật tự, trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Tình trạng trên gây mất trật tự xã hội, trật tự ATGT, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Để xử lý triệt để tình trạng này, CA tỉnh đã triển khai kế hoạch phòng chống đua xe trái phép trên toàn tỉnh, trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm phức tạp về tình trạng đua xe trái phép.

Thượng tá Trương Minh Cảnh, Phó trưởng phòng CSGT CA tỉnh, cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của người dân, nguồn tin mật của lực lượng CA các địa phương, Phòng CSGT CA tỉnh đã tham mưu Ban Giám đốc CA tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống đua xe trái phép để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm. Kế hoạch này thực hiện xuyên suốt trong thời gian hơn 4 tháng (từ ngày 1-11-2019 đến 15-2-2020), chia thành 2 giai đoạn.

Kiên quyết xử lý

Nói về tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn TX.Thuận An, Thiếu tá Lê Xuân Thắng, Đội trưởng Đội CSGT, CA TX.Thuận An, cho hay: “Trên quốc lộ 13, đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến cổng Công ty Tân Hiệp Phát qua địa bàn thị xã xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Qua công tác nắm tình hình, rà soát đối tượng, lực lượng CA TX.Thuận An xác định các đối tượng này chủ yếu từ địa bàn TP.Hồ Chí Minh qua đây. Đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng chống, không để tái diễn tình trạng trên. Hiện đơn vị đang phối hợp với cảnh sát khu vực, CA các phường trên địa bàn thị xã rà soát các cơ sở sửa xe, độ xe máy cho các thanh thiếu niên thuộc đối tượng đua xe trái phép để có đề xuất cơ quan có thẩm quyền cao hơn xử lý; cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời giải tán những nhóm thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép”.

Vừa qua, CA TX.Bến Cát đã tổ chức buổi công bố quyết định xử phạt 9 đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Thượng tá Mai Anh Dũng, Phó trưởng CA TX.Bến Cát, cho rằng: “Các hành vi chạy xe thành nhóm, chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường gây mất trật tự ATGT cần được xử lý nghiêm và răn đe, giáo dục nghiêm túc. Theo đó, CA TX.Bến Cát đã mời 9 đối tượng vi phạm và phụ huynh đến trụ sở CA để công bố quyết định xử phạt. Đa số các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ đợt này có độ tuổi từ 15 đến 19, tạm trú tại xã An Tây. Tổng số tiền xử phạt là gần 40 triệu đồng. Trong đó trường hợp bị xử phạt cao nhất là Nguyễn Mạnh H. (18 tuổi, ngụ ấp Lồ Ồ, xã An Tây) với các lỗi điều khiển xe máy chạy thành nhóm dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ và bốc đầu xe với số tiền phạt hơn 13 triệu đồng ”.

Kịp thời giải tán nhóm “quái xế” trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

 Vào khoảng 18 giờ ngày 16-11, tổ công tác tuần tra của Đội CSGT - trật tự CA TX.Thuận An phối hợp với CA phường Thuận Giao thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự ATGT trên nhiều tuyến đường của phường. Đến 19 giờ cùng ngày, nguồn tin báo từ người dân đến lực lượng tuần tra trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua KP.Bình Thuận 2, phường Thuận Giao xuất hiện nhóm khoảng 20 đối tượng thanh thiếu niên có độ tuổi từ 16 đến 18, đang tụ tập hai bên đường có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép. Ngay sau đó, tổ tuần tra đã nhanh chóng đến hiện trường giải tán nhóm thanh thiếu niên tụ tập, qua kiểm tra phát hiện 6 xe mô tô vi phạm nhiều lỗi: Điều khiển xe không đội nón bảo hiểm, xe sử dụng ống xả không bộ phận giảm thanh, điều khiển xe trên đường trong hơi thở có nồng độ cồn, không có giấy phép, đăng ký xe. Tổ tuần tra đã tạm giữ các phương tiện vi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý.

 HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên