Phòng, chống hiệu quả tình trạng đua xe trái phép

Cập nhật: 13-05-2021 | 12:08:59

(BDO) Những năm gần đây, tại nhiều nơi, đặc biệt là ở các khu vực giáp ranh trên địa bàn tỉnh, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển thành đoàn, lạng lách gây mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT) diễn ra phức tạp. Để giải quyết tình trạng này, các địa phương trong tỉnh đã liên tục triển khai các giải pháp để phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc. TP.Thủ Dầu Một là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp này.

Theo thống kê từ Ban An toàn giao thông TP.Thủ Dầu Một, trong 5 năm qua (2016-2020), qua nắm bắt tình hình và ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, Công an thanh phố đã phát hiện và lập biên bản trên 6.000 trường hợp vi phạm về điều khiển xe thành đoàn, lạng lách, nằm trên yên xe điều khiển xe, tự ý thay đổi đặc tính của xe, xe không bộ phận giảm thanh… 

Đáng chú ý, đối tượng vi phạm những lỗi nói trên phần lớn là thanh thiếu niên, trong đó có nhiều tường hợp chưa đủ tuổi điều khiển xe theo quy định. 

Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP.Thủ Dầu Một kiểm tra một phương tiện nghi vấn bị thay đổi kết cấu trên đường Nguyễn Tri Phương

Công an TP.Thủ Dầu Một phối hợp kiểm tra, ngăn chặn kịp thời một vụ thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển thành đoàn, lạng lách gây mất TTATGT tại khu vực Thành phố mới Bình Dương

Đại tá Võ Văn Minh, Trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một, cho biết thời gian qua, nhằm phòng, chống có hiệu quả tình trạng thanh thiếu niên tụ tập mô tô chạy thành đoàn trái phép, lạng lách gây mất an ninh trật tự, Công an thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, tăng cường công tác nắm tình hình, sử dụng hiệu quả các “cộng tác viên bí mật”, đồng thời phân công cán bộ hàng ngày tra cứu trên các trang mạng xã hội để phát hiện, xử lý các nhóm kêu gọi thanh thiếu niên tụ tập để đua xe trái phép. Từ cách làm này, Công an thành phố đã kịp thời huy động lực lượng ngăn chặn, giải tán nhiều nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm ngay từ khi mới nhen nhóm chuẩn bị thực hiện hành vi vi phạm của mình…

Hiệu quả của hoạt động phòng chống tụ tập, tổ chức đua xe trái phép trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một thời gian qua được thể hiện rõ nét. Chỉ tính riêng trong những tháng đầu năm 2021, qua việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chuyên ngành của Công an thành phố đã phối hợp ngăn chặn kịp thời 3 vụ việc vi phạm.

Trong đó, có thể kể đến vụ việc xảy ra trên đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, vào ngày 21-3. Theo đó, qua công tác nắm tình hình Công an thành phố đã huy động lực lượng tiến hành tuần tra, kiểm soát kết hợp mật phục, kịp thời ngăn chặn, lập biên bản xử lý được 36 trường hợp vi phạm, trong đó có 15 trường hợp điều khiển xe thành đoàn, 5 trường hợp điều khiển xe lạng lách trên đường, 10 trường hợp tự ý thay đổi đặc tính của xe, 3 trường hợp phương tiện không có bộ phận giảm thanh… 

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 32 phương tiện, đồng thời lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có liên quan.

Theo nhận định của Ban An toàn giao thông TP.Thủ Dầu Một, trong thời gian tới tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố còn nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, để tiếp tục kiềm chế, giảm tai nạn giao thông và ùn tắc, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các đối tượng thường xuyên vi phạm TTATGT và gây tai nạn giao thông, nhất là thanh thiếu niên chậm tiến, công nhân, người lao động, lái xe vận tải. 

Đồng thời, Công an thành phố sẽ huy động lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc, trong đó tập trung xử lý vi phạm theo các chuyên đề về nồng độ cồn, tốc độ, đi sai phần đường, làn đường…

“Đối với tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe thành đoàn gây mất trật tự công cộng, tới đây Công an thành phố sẽ tăng cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giải tán kịp thời các đối tượng có biểu hiện vi phạm, không để tình trạng đua xe trái phép xảy ra trên địa bàn”, Đại tá Võ Văn Minh, Trưởng Công an TP.Thủ Dầu Một, cho biết.

Bình Minh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên