Phòng chống HIV/AIDS tại Bình Dương: Hướng đến mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020

Cập nhật: 22-06-2018 | 08:18:55

Sở Y tế vừa tổ chức hội thảo triển khai kế hoạch tổng lực tiến tới mục tiêu 90-90-90 giai đoạn 2018-2020. Đến dự có tiến sĩ John Balandford, Giám đốc chương trình HIV và Lao Hoa Kỳ tại Việt Nam; lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Phòng chống HIV/AIDS.

Mục tiêu 90-90-90 bao gồm: 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số người đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục và 90% số người điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp và ổn định.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các nội dung xoay quanh kế hoạch triển khai tổng lực tiến tới 90-90-90 vào năm 2020; tình hình công tác phòng chống HIV/AIDS tại Bình Dương trong thời gian qua; đồng thời, thảo luận, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn và các mô hình hoạt động hiệu quả trong việc thực hiện mục tiêu 90-90-90… nhằm thực hiện có hiệu quả cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế: Việt Nam sẽ chấm dứt AIDS vào năm 2030. Theo đó, trong thời gian tới, Bình Dương sẽ tăng cường các hoạt động phòng chống HIV/ AIDS, hướng đến mục tiêu 90- 90-90 vào năm 2020.

Bình Dương là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với dân số trên 2 triệu 155 ngàn người. Trước tình hình nạn mại dâm, ma túy ngày càng gia tăng dẫn đến số ca mắc HIV/ AIDS cũng tăng cao. Cụ thể, đến nay toàn tỉnh có trên 5.900 người nhiễm HIV; riêng năm 2017 có trên 280 người nhiễm mới.

H.THÁI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên