Phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn 2012: Lấy phòng, tránh là chính!

Cập nhật: 21-05-2012 | 00:00:00

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, trong những năm gần đây tình hình thời tiết cả nước có nhiều diễn biến phức tạp, bất thường. Bình Dương do nằm giữa 2 con sông lớn là sông Sài Gòn và sông Đồng Nai, trong nội tỉnh có sông Bé, sông Thị Tính chảy qua và có nhiều suối, kênh rạch nhánh nên cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ trước sự biến đổi của thời tiết...

Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ huy   Phòng, chống lụt, bão (BCH PCLB) Trung ương, Trung tâm PCLB khu vực miền Nam và UBND tỉnh nên công tác PCLB những năm qua đã được các ngành, các cấp triển khai tổ chức thực hiện theo đúng phương châm và kế hoạch đã đề ra, bảo đảm ứng phó kịp thời mọi tình huống khi có thiên tai xảy ra trong mùa mưa lũ hàng năm. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa BCH PCLB từ tỉnh đến cơ sở trong công tác PCLB, tìm kiếm cứu nạn và công tác khắc phục hậu quả thiên tai nên công tác thực hiện phân công nhiệm vụ chỉ huy phụ trách địa bàn cụ thể, bám sát và chỉ đạo kịp thời khi có thiên tai xảy ra luôn được bảo đảm. Phương án PCLB theo phương châm “4 tại chỗ” đã được quan tâm triển khai xây dựng, rà soát điều chỉnh cho phù hợp với tình hình cụ thể từng năm của mỗi huyện, thị nhằm góp phần chủ động xử lý khi có thiên tai xảy ra.

  Năm 2012, dự báo diễn biến thời tiết rất thất thường so với các năm. Người dân cần chủ động hơn trong công tác phòng tránh trước những thiên tai có thể xảy ra bất ngờ. (Trong ảnh: Cơn bão số 1 bất thường gây nhiều thiệt hại trên địa bàn tỉnh vào ngày 1-4-2012)

Riêng trong năm 2011, công tác PCLB đã được BCH PCLB các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả về công tác dự án, cảnh báo và phương pháp, phương châm thực hiện. Tuy nhiên, do lốc xoáy, mưa lũ trên sông Thị Tính, suối Cái, triều cường dâng cao và một số công trình bờ bao, kênh rạch xung yếu bị lún thấp chưa được đầu tư kiên cố nên không đáp ứng được yêu cầu ngăn lũ, triều cường nên gây ra một số thiệt hại đáng kể. Cụ thể, thiên tai đã làm 17 người chết (16 người do chìm tàu Dìn Ký xã Bình Nhâm TX.Thuận An; 1 người bị nước cuốn trôi ở xã Bình Mỹ huyện Tân Uyên), bị thương 1 người thuộc ấp Tân Thái, xã An Thái, huyện Phú Giáo; sập 1 căn nhà, ngập và tốc mái hơn 600 căn; hư hại trên 182 ha cao su, 1,1 ha cây ăn trái, 9,35 ha hoa màu; làm bể và tràn trên 800m bờ bao... với tổng thiệt hại hơn 13 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2012, tình hình thời tiết  diễn biến rất phức tạp, với nhiều dấu hiệu trái quy luật: Mưa trái mùa với nhiều trận mưa to trên diện rộng; triều cường khá cao vào mùa khô, bão xuất hiện sớm với quỹ đạo di chuyển khó lường... đã gây nên những thiệt hại không nhỏ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, minh chứng cho điều này chính là cơn bão số 1 xuất hiện trái quy luật, ngày 1-4-2012 trước khi đổ bộ vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân trên địa bàn tỉnh như: nhà cửa, kho tàng, cao su, hoa màu... với tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 67 tỷ đồng. Ngoài ra, 2 trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra trên địa bàn huyện Phú Giáo vào ngày 8 và 27-4 đã gây thiệt hại về tài sản hơn 14 tỷ đồng...

Trước tình hình này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ban ngành liên quan cần thực hiện nhanh chóng các nhiệm vụ đã đề ra nhằm ứng phó kịp thời với tình hình thiên tai diễn biến phức tạp trong năm 2012. Trong đó cần thực hiện đầy đủ phương châm “Chủ động phòng, tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng, tránh là chính” với những nhiệm vụ cụ thể như: củng cố tổ chức, kiện toàn BCH PCLB, tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các BCH PCLB, tìm kiếm cứu nạn cơ sở trực thuộc, nêu cao vai trò trách nhiệm của từng thành viên BCH PCLB đã được phân công phụ trách địa bàn. Tổ chức rà soát điều chỉnh phương án PCLB theo phương châm “4 tại chỗ” phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng huyện, thị; các sở ngành, địa phương phải có kế hoạch hiệp đồng tác chiến với các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn, chỉ đạo kịp thời, đồng bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng, chống và đối phó với mọi tình huống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân...

Ông Lê Văn Rum - Giám đốc Sở NN&PTNT - Phó ban Thường trực BCH PCLB tỉnh cho biết, để công tác PCLB - tìm kiếm cứu nạn năm 2012 đạt hiệu quả hơn, cần tăng cường năng lực trong công tác PCLB các cấp bằng các lớp tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và tổ chức diễn tập ở những vùng có nguy cơ cao, tình huống giả định phù hợp với loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhận thức cộng đồng về thiên tai và cách phòng, tránh, nhất là một số vùng có nguy cơ xảy ra thiên tai cao. Bên cạnh đó, cần tổ chức kiểm tra, rà soát và xác định cụ thể về số lượng, chủng loại và chất lượng vật tư, phương tiện phục vụ cho công tác PCLB và tìm kiếm cứu nạn hiện có; trên cơ sở đó có kế hoạch bảo quản, bổ sung nhằm bảo đảm đủ cơ số cần thiết theo quy định để có thể huy động kịp thời khi có thiên tai xảy ra...

Tại Hội nghị Tổng kết công tác PCLB năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012, ngoài những vấn đề trên, BCH PCLB tỉnh cũng đã tập trung đề xuất giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng khác. Trong đó có việc Bình Dương nằm ở hạ du 6 hồ chứa quốc gia là hồ Dầu Tiếng, Phước Hòa, Trị An, Thác Mơ, Cần Đơn và Srok Phu Miêng, trong trường hợp xảy ra tổ hợp: Mưa lớn, triều cường kết hợp với xả lũ hồ chứa sẽ gây ngập úng trên diện rộng, mặt khác do hiện tượng nóng lên toàn cầu mực nước triều cường ngày càng cao hơn so với những năm trước, lực lượng PCLB và nhân dân chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc ứng phó nên nếu xảy ra thì mức độ thiệt hại sẽ rất lớn. Cần tổ chức tập huấn thường xuyên cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và diễn tập ở những địa bàn trọng điểm có nguy cơ cao để tăng cường khả năng ứng phó. Hệ thống đê bao An Sơn - Lái Thiêu do Bộ NN&PTNT đầu tư còn nhiều hạng mục chưa hoàn chỉnh như cống không kín hoặc không có nắp, bờ rạch bị sạt lở lún thấp nước tràn khi có triều cường. Ngoài ra, các khu vực ven sông Sài Gòn thuộc địa bàn phường Chánh Nghĩa, Phú Thọ, xã Tương Bình Hiệp, TX.TDM chưa có đê bao ven sông; các tuyến rạch nội đồng của hệ thống An Sơn - Lái Thiêu bờ rạch thấp, khi triều cường nước tràn bờ và bể bờ gây ngập úng... cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục khi mùa mưa bão đang đến gần.

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo PCLB và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TRẦN VĂN NAM:

Các ban ngành từ tỉnh đến địa phương cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp đồng bộ trong công tác PCLB và tìm kiếm cứu nạn. Cần xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động phòng chống, đối phó kịp thời với mọi tình huống bất lợi khi có thiên tai xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh phải tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa nội dung về PCLB trong nhân dân, nhằm khắc phục tư tưởng chủ quan ỷ lại của người dân trong việc đối phó với thiên tai bão lũ có thể xảy ra bất ngờ...

- Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Bình Dương PHAN VĂN CHỨC:

Mùa mưa năm 2012 chính thức bắt đầu từ những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 sớm hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 10 ngày, với  diễn biến phức tạp, dự đoán sẽ có các đợt mưa lớn xảy ra trên diện rộng. Tổng lượng mưa có khả năng sẽ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN các nơi từ 1.600 - 1.900) và sẽ mưa nhiều vào các tháng 6, 9 và 10. Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông có khả năng nhiều hơn trung bình so với các năm qua và xuất hiện sớm hơn so với quy luật hàng năm với số cơn bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta từ 6 - 7 cơn.

Do lốc xoáy là thiên tai thường xảy ra trên địa bàn tỉnh nhất, với việc xuất hiện không cố định, diễn biến bất ngờ, không dự báo trước được, vì vậy để hạn chế thiệt hại người dân nên gia cố nhà cửa, công trình xây dựng, đặc biệt là nhà mái tole, mé nhánh các cây có nguy cơ gãy đổ để đề phòng tai nạn có thể xảy ra...

BÌNH MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên