Phong phú, đa dạng các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân Nhâm Thìn 2012

Cập nhật: 30-01-2012 | 00:00:00

Chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày tái lập tỉnh (1.1.1997 - 1.1.2012); kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2012) và chào mừng Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 trong những ngày trước, trong và sau tết khắp nơi trên địa bàn tỉnh nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... đã sôi nổi diễn ra với sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh.

Tưng bừng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trước tết, ngành đã tổ chức và phát động cuộc thi tìm hiểu “Bình Dương - 15 năm tái lập và phát triển” và đã nhận được 32.018 bài dự thi của 149 đơn vị tham gia, qua vòng loại tuyển chọn, Ban giám khảo đã lựa chọn được 469 bài vào chấm thi vòng bán kết. Bên cạnh đó vào ngày 17-1, tại Thư viện tỉnh, Hội Báo xuân Nhâm Thìn 2012 đã khai mạc, tại đây 1.650 đầu báo xuân của Trung ương, ấn phẩm xuân của Bình Dương được trưng bày và giới thiệu. So với các năm trước, Hội Báo xuân Nhâm Thìn 2012 của tỉnh có nội dung phong phú, đa dạng, hình thức đẹp góp phần làm sinh động các hoạt động chính trị, văn hóa của địa phương trong dịp tết cổ truyền của dân tộc.

 Hội thi lân - sư - rồng tại Trung tâm Văn hóa tỉnh

Một trong những lễ hội được người dân TX.TDM nói riêng và người dân Bình Dương nói chung chờ đón vào mỗi dịp tết đến, xuân về là hội hoa xuân của tỉnh. Năm nay, Hội Hoa xuân Nhâm Thìn 2012 đã khai mạc vào tối ngày 21-1-2012 tại Bảo tàng tỉnh kết hợp với việc triển lãm tranh, ảnh, tượng của Hội Mỹ thuật tỉnh đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân đến tham quan, thưởng ngoạn. Liên hoan lân - sư - rồng tỉnh Bình Dương lần thứ VII-2012 quy tụ 20 đội lân - sư- rồng của các huyện, thị xã sôi nổi tranh tài từ ngày 27-1 đến 30-1-2012 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh. Được biết trong những ngày tết, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh cũng đã diễn ra 4 đêm văn nghệ chào mừng xuân mới thu hút hàng ngàn lượt người đến thưởng thức, trong đó có một lượng lớn khán giả là lao động ngoài tỉnh ở lại Bình Dương ăn tết.

Trước đó, Đội Thông tin lưu động tỉnh cũng đã thực hiện 12 buổi biểu diễn chương trình ca múa nhạc kịch “Niềm vui cuối năm” phục vụ công nhân không có kiều kiện về quê đón tết tại các khu công nghiệp tập trung. Đội chiếu phim lưu động tỉnh và các huyện, thị xã thực hiện 48 buổi chiếu phim truyện Việt Nam, đồng thời lồng ghép chương trình ca nhạc mừng Đảng - mừng xuân nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là công nhân lao động không có điều kiện về quê đón tết, thu hút  9.700 lượt người xem. Song song đó, đoàn Ca Múa Nhạc Dân tộc phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã tổ chức 16 buổi biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân và công nhân xa quê đón tết tại các KCN tập trung trên địa bàn tỉnh như: KCN Đồng An, KCN Bình Đường, KCN Mỹ Phước, KCN Sóng Thần, công nhân cao su huyện Dầu Tiếng; cán bộ - chiến sĩ Công an cơ sở Giáo dục Phú Hòa huyện Phú Giáo...

Sôi nổi các hoạt động thể dục, thể thao và du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương tổ chức thành công giải Việt dã “Chào năm mới BTV - Thanh Lễ lần thứ XIII năm 2012”, giải thu hút hơn 7.600 người tham gia, trong đó hệ đội tuyển có 217 VĐV của 23 đơn vị tham dự. Tổ chức thành công giải billiards mừng Đảng - mừng xuân 2012 tại Trung tâm giải trí Win, quy tụ 109 VĐV của 7 đơn vị thuộc 5 huyện, thị xã tham dự; giải bóng chuyền mừng Đảng - mừng xuân 2012, quy tụ 77 VĐV của 6 đội tham dự. Đây là các giải phong trào được tổ chức hàng năm nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, kỷ niệm 15 năm ngày tái lập tỉnh và chào mừng năm mới 2012.

Riêng các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã đưa ra nhiều chương trình hấp dẫn, bảo đảm ổn định giá cả, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, nghỉ dưỡng của người dân trong và ngoài tỉnh nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc. Đặc biệt các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như: Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến, Phương Nam Resort, Công viên du lịch nghỉ dưỡng Mắt Xanh, Làng du lịch Sài Gòn, Nhà hàng khách sạn Thắng Lợi, Khách sạn Hoàng Yến... thường xuyên mở cửa phục vụ và tổ chức các hoạt động trong dịp tết cổ truyền của dân tộc như: Triển lãm sinh vật cảnh, biểu diễn lân - sư - rồng, biểu diễn thời trang, chương trình ca nhạc “Đại Nam rộn ràng sắc xuân”, chương trình xiếc ảo thuật và các trò chơi dân gian trong các khu, điểm du lịch...

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 28-1-2012 (tức ngày mùng 6 tết), các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã thu hút hàng triệu lượt du khách, trong đó riêng Khu du lịch Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến thu hút khoảng trên dưới 400.000 du khách (bình quân mỗi ngày có từ 60.000 đến 80.000 du khách đến tham quan)...

Chào mừng xuân mới tại các huyện, thị xã

Tại các huyện, thị xã, ngoài công tác tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến đường, khu trung tâm hành chính, khu dân cư, nhân dân cũng được tuyên truyền, vận động chấp hành tốt quy định treo cờ Tổ quốc vào các ngày lễ, tết. Công tác trang trí đèn, đường hoa, tiểu cảnh, cổng chào trên các tuyến đường phố và lễ hội đón giao thừa kết hợp bắn pháo hoa tại trung tâm hành chính các huyện, thị xã được chuẩn bị chu đáo và diễn ra tốt đẹp với các tiết mục đặc sắc như biểu diễn lân - sư - rồng, ca múa nhạc, trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc.

 Hội Hoa xuân kết hợp triển lãm tranh, ảnh, tượng tại Bảo tàng tỉnh 

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ là các hoạt động thể dục thể thao diễn ra sôi nổi như: thi đấu bóng chuyền, bóng đá, bida, cờ tướng nam - nữ, cầu lông, bóng bàn, võ thuật, đua thuyền truyền thống, thể dục dưỡng sinh...

Có thể nói, nhìn chung công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân Nhâm Thìn 2012 trước tết của tỉnh và các huyện, thị đã diễn ra theo đúng kế hoạch, với nhiều nội dung, loại hình phong phú, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi giải trí cho các tầng lớp nhân dân trong dịp đón tết cổ truyền của dân tộc.

BÌNH MINH - MỸ HẠNH

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ĐỖ KHẮC ĐIÊP: Chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày tái lập tỉnh, 82 năm ngày thành lập Đảng và mừng xuân Nhâm Thìn, ngoài những hoạt động thường xuyên như các năm trước, nét mới năm nay trong các hoạt động của tỉnh là có những huyện vùng sâu, vùng xa như Dầu Tiếng, Phú Giáo, Tân Uyên... đã tăng cường các hình thức cổ động trực quan như trang trí đèn, cờ, hoa, tiểu cảnh tại các nút giao thông, trung tâm hành chính, khu vực đông dân cư... Tại TX.TDM, ngoài sự đầu tư của thị xã, tỉnh còn đầu tư trang trí đèn, hoa... tại vòng xoay ngã sáu, vòng xoay trước Thư viện tỉnh, dọc đại lộ Bình Dương, tại các nút giao thông... Những năm trước, Hội Hoa xuân thường tổ chức tại Công viên Thanh Lễ, năm nay được tổ chức tại Bảo tàng tỉnh kết hợp với việc triển lãm tranh, ảnh, tượng của Hội Mỹ thuật tỉnh đã thu hút đông đảo người dân đến thưởng lãm kết hợp với tham quan bảo tàng. Ngoài ra, việc tổ chức đường hoa Bạch Đằng là một nét mới được người dân và du khách khen ngợi. Riêng tại Thành phố mới Bình Dương ngoài tổ chức các đêm văn nghệ, bắn pháo hoa chào đón xuân mới, Becamex IDC còn tổ chức lễ hội đường phố thu hút đông đảo người dân, công nhân lao động đến tham quan, thưởng ngoạn cũng là một nét mới tạo thêm không khí vui tươi, phấn khởi và phong phú thêm các hoạt động, lễ hội mừng xuân mới của Bình Dương...

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên