Phú Chánh (TX.Tân Uyên): Nỗ lực lên phường

Cập nhật: 24-02-2016 | 08:00:42

Hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2015, xã Phú Chánh, TX.Tân Uyên đã và đang tiếp tục chuyển mình, nỗ lực phấn đấu sớm đưa xã nhà lên phường vào năm 2020 theo đúng nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương đã đề ra.

Phú Chánh mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái cho hiệu quả kinh tế cao

Cán đích xây dựng nông thôn mới

Chuyển mình từ một xã thuần nông, trong 10 năm trở lại đây, Phú Chánh đã và đang “lột xác” vươn mình theo kịp với tốc độ đô thị hóa của tỉnh. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, quá trình tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM được xác định quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị. Từ đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã đã quyết tâm thực hiện tốt các tiêu chí. Nông dân đã tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, từ đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần. Bên cạnh đó, công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực…

Kết quả, trong năm 2015, xã Phú Chánh đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình duy tu sửa chữa đường giao thông nội đồng xã Phú Chánh; duy tu sửa chữa đường giao thông nông thôn Phú Chánh 25, 28, 30 với chiều dài 1.405m, tổng vốn đầu tư trên 179 triệu đồng; trạm y tế, 4 văn phòng ấp đã xong và làm nơi hoạt động trong cộng đồng dân cư; Phú Chánh cũng tiếp tục duy trì không có hộ sinh con thứ 3, kể cả dân nhập cư. Công tác phổ cập các bậc học, y tế đạt chuẩn quốc gia; thu ngân sách Nhà nước của xã đạt 107% kế hoạch. Xã cũng đã thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thịsinh thái cho hiệu quả kinh tế cao. Năm 2015, xãPhú Chánh đã cán đích xây dựng NTM đạt 19/19 tiêu chí, 39/39 chỉtiêu và đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phấn đấu sớm lên phường

Phú Chánh là xã có đường liên tỉnh ĐT742 đi qua, tạo sự gắn kết, giao thương thông suốt với các khu vực khác. Địa bàn xã giáp ranh với thành phố Thủ Dầu Một, nơi có nhiều khu, cụm công nghiệp lớn thuận lợi cho việc buôn bán, trao đổi thông tin, khoa học kỹ thuật, hệ thống hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, thuận lợi cho việc giao thương đi lại. Tuy nhiên, Phú Chánh cũng gặp nhiều khó khăn với xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung của thị xã, đời sống dân cư còn khókhăn, chủyếu làsản xuất nông nghiệp; việc huy động các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn vẫn còn nhiều hạn chế…

Để Phú Chánh có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, theo ông Lê Văn Dũng, nhiệm vụ mà Đảng bộ xã và nhân dân Phú Chánh đặt ra và quyết tâm thực hiện trong đó là phải xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn thiện. Theo đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã giai đoạn 2015-2020 đã xác định, Phú Chánh sẽ tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, phát triển phù hợp với đô thị hóa. Trên cơ sở đó, các cấp ủy địa phương sẽ kiến nghị với cấp trên đôn đốc chủ đầu tư Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cho nhân dân vùng quy hoạch; chăm lo xây dựng tổ hợp tác, câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư…

Cũng theo ông Dũng, để thực hiện những nội dung đó, trước hết Phú Chánh cần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, có đạo đức, năng lực nhận thức, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác vận động quần chúng, nắm bắt nguyện vọng chính đáng của nhân dân… góp phần sớm đưa Phú Chánh phát triển mạnh mẽ trong thời gian sắp tới và đạt các tiêu chí để trở thành phường.

THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên