Phú Giáo: Có 84 trang trại sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Cập nhật: 17-11-2018 | 09:52:27

Đến nay, toàn huyện Phú Giáo có 177 trang trại, giảm 18 trang trại so với năm 2017; trong đó giảm 16 trang trại chăn nuôi và 2 trang trại trồng trọt. Trong số các trang trại trên địa bàn huyện có 24 trang trại trồng trọt, 151 trang trại chăn nuôi, 1 trang trại nuôi trồng thủy sản và 1 trang trại tổng hợp. Năm 2018, tổng diện tích đất các trang trại trên địa bàn đang sử dụng hơn 1.521 ha; số lao động thường xuyên của các trang trại là 1.186 người; giá trị thu từ nông, lâm nghiệp và thủy sản của các trang trại đạt hơn 1.526 tỷ đồng.

Toàn huyện có 84 trang trại sản xuất ứng dụng công nghệ cao, gồm 43 trang trại trồng trọt và 41 trang trại chăn nuôi công nghệ lạnh. Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt trên địa bàn huyện như trồng dưa lưới trong nhà kín, trồng rau an toàn trong nhà lưới, trồng cây có múi, trồng hoa lan… với quy mô từ vài ngàn m2 đến vài chục ha; các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi như chăn nuôi gia súc, gia cầm trại lạnh tập trung, nuôi chim cút, yến…

Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiêu biểu trên địa bàn huyện Phú Giáo như mô hình trồng hoa lan mokara của bà Nguyễn Ngọc Diệp (thị trấn Phước Vĩnh); mô hình trồng dưa lưới nhà kín của hộ ông Nguyễn Văn Cường (xã An Bình); mô hình nuôi chim cút của hộ bà Nguyễn Thị Hằng (xã Phước Sang)…

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên