Phú Giáo: Công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị đạt kết quả tốt

Cập nhật: 13-06-2018 | 08:58:17

Nhằm ổn định hoạt động xây dựng và trật tự đô thị, thời gian qua, UBND huyện Phú Giáo đã chỉ đạo ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự về xây dựng và trật tự đô thị. Kết quả cho thấy, tình hình trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện ngày càng đi vào nề nếp, số vụ vi phạm, hành vi vi phạm ngày càng giảm về số vụ và mức độ.

Xử lý nhiều vụ vi phạm

Để công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện từng bước đi vào nề nếp, ổn định, thời gian qua Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Giáo đã làm tốt chức năng tham mưu UBND huyện về quản lý nhà trước trên lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Bên cạnh đó, trên cơ sở quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng ban hành, phòng đã có thông báo thực hiện kiểm tra trật tự xây dựng của tháng; Đội Quản lý trật tự đô thị phân công lãnh đạo, nhân viên phụ trách địa bàn và chịu trách nhiệm theo quy chế gửi đến UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan… Từ đó, hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện ngày càng cao.


Tuyến đường Độc Lập, khu vực trước chợ Phước Vĩnh (thị trấn Phước Vĩnh), đã thông thoáng trở lại sau khi ngành chức năng, địa phương tăng cường quản lý xây dựng, trật tự đô thị
Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Từ năm 2017 đến nay, Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Giáo đã tham mưu UBND huyện thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 đối với 10 xã xây dựng nông thôn mới; thực hiện Quy hoạch chung đô thị Phước Vĩnh - Vĩnh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đơn vị cũng tham mưu cấp 181 giấy phép xây dựng; tổ chức kiểm tra 104 công trình xây dựng, qua đó đã phát hiện 19 công trình vi phạm trật tự xây dựng và đã tham mưu UBND huyện ban hành 18 quyết định xử phạt công trình vi phạm, trình UBND tỉnh ban hành 1 quyết định xử phạt đối với 1 trường hợp; tổng số tiền phạt hơn 367 triệu đồng, buộc tháo dỡ 7 công trình vi phạm. Trong số 19 công trình vi phạm, đã có 17 công trình tự khắc phục và nộp tiền phạt với số tiền 170 triệu đồng, UBND huyện ban hành cưỡng chế 1 trường hợp vi phạm, 1 trường hợp UBND tỉnh ra quyết định xử phạt.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Ông Huỳnh Huy Long, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh, cho biết thị trấn Phước Vĩnh là trung tâm, bộ mặt đô thị của huyện Phú Giáo. Chính vì vậy, thời gian qua, địa phương đã tập trung thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn. Việc thực hiện công tác quản lý luôn được lãnh đạo thị trấn quán triệt là phải trên tinh thần vận động người dân tuân thủ pháp luật là chính, biện pháp cưỡng chế, xử phạt, buộc tháo dỡ công trình là biện pháp cuối cùng nhằm tránh gây thiệt hại cho người dân. Do đó, bên cạnh việc chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở người dân khi xây dựng các công trình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, UBND thị trấn còn chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân về pháp luật xây dựng, trật tự đô thị.

Kết quả cho thấy, chỉ tính từ năm 2017 đến nay, thị trấn đã hướng dẫn 46 trường hợp làm thủ tục đề nghị huyện cấp giấy phép xây dựng; kết hợp với đội thanh tra xây dựng kiểm tra 108 lượt công trình, kết quả đã phát hiện 3 trường hợp xây dựng không phép, sai phép. Lực lượng chức năng của địa phương đã nhắc nhở 36 trường hợp xây dựng sửa chữa nhỏ, tạm, để vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè, lề đường. Bên cạnh đó, UBND thị trấn đã chỉ đạo tổ trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tổ chức cho các hộ kinh doanh, buôn bán cam kết không lấn chiếm hành lang, vỉa hè; nhắc nhở 431 trường hợp lấn chiếm hành lang vỉa hè làm nơi buôn bán, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 75 trường hợp vi phạm, phạt cảnh cáo 36 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính đối với 39 trường hợp với số tiền gần 7 triệu đồng.

Theo ông Văn Quang Chinh, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Phú Giáo, mặc dù thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn đạt được những kết quả tích cực, hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn huyện ngày càng cao, tuy nhiên vẫn còn một số địa phương đang có dấu hiệu buông lỏng quản lý và người dân đang có tư tưởng cứ xây sau đó đóng tiền phạt cho công trình tiếp tục tồn tại.

Ông Chinh cho biết thêm, để công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị đi vào nề nếp, bảo đảm theo quy định của pháp luật, tới đây Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Giáo sẽ tham mưu UBND huyện chỉ đạo ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự đô thị, công tác quản lý… nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác quản lý xây dựng, nhất là khu đô thị Phước Vĩnh và xã Vĩnh Hòa. Đồng thời, phòng sẽ tham mưu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xây dựng; làm tốt công tác hậu kiểm sau cấp phép xây dựng…

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên