Phú Giáo: Cựu chiến binh vươn lên từ phong trào giúp nhau làm kinh tế

Cập nhật: 10-07-2018 | 08:08:03

Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi”, thời gian qua các hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Giáo đã tích cực hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên giúp nhau xóa nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Giúp nhiều hộ hội viên CCB thoát nghèo

Để phong trào thi đua “CCB giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi” phát huy hiệu quả, hàng năm Hội CCB huyện Phú Giáo đã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho cán bộ, hội viên CCB; tạo nguồn vốn giúp các hội viên có điều kiện được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo và vươn lên làm giàu…

Mô hình trồng tiêu an toàn sinh học của CCB Nguyễn Đăng Liệu,
ở xã Phước Sang. Ảnh: H.PHƯƠNG

Chỉ tính trong năm 2017, Hội CCB huyện đã phối hợp tổ chức được 55 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho gần 550 lượt cán bộ, hội viên CCB; duy trì hoạt động hiệu quả 54 tổ tiết kiệm vay vốn và 11 tổ xoay vòng vốn hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Hội đã phối hợp giải ngân hơn 7,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho 221 hộ hội viên vay phát triển kinh tế; hơn 5,66 tỷ đồng từ 11 tổ xoay vòng vốn giúp nhau, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động là hội viên CCB và con, cháu CCB; hơn 5,4 tỷ đồng từ nguồn quỹ hội cho hội viên vay với lãi suất thấp…

Bên cạnh đó, nhằm chia sẻ, kịp thời động viên tinh thần hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, trong năm qua Hội CCB huyện Phú Giáo đã vận động sửa chữa được 3 căn nhà nghĩa tình đồng đội với số tiền hơn 48,4 triệu đồng; vận động cán bộ, hội viên CCB đóng góp hỗ trợ các hoạt động nghĩa tình được hơn 483 triệu đồng; các gia đình hội viên có kinh tế khá đóng góp ủng hộ, hỗ trợ các gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn hơn 2,6 tấn gạo và hơn 126 triệu đồng...

Từ các nguồn hỗ trợ nói trên, trong năm 2017, huyện Phú Giáo có 9 gia đình hội viên CCB thoát nghèo, 4 hộ gia đình hội viên thoát cận nghèo. Đến nay, toàn Hội CCB huyện có 1.678 hộ khá, giàu, chiếm tỷ lệ 89,11%; hộ trung bình còn 181 hộ, chiếm tỷ lệ 9,61%; hộ cận nghèo còn 18 hộ, chiếm tỷ lệ 0,99%; hộ nghèo còn 5 hộ, chiếm tỷ lệ 0,02%. Toàn hội có 313 cá nhân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi.

Nhiều CCB là chủ doanh nghiệp, trang trại

Điều đáng phấn khởi nữa là đến nay, các thành viên trong Hội CCB huyện đã thành lập được 8 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 1 tổ hợp tác, 60 trang trại, 296 gia trại, với tổng số lao động hơn 850 người; có 8 trang trại cho doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm. Ngoài các trang trại, doanh nghiệp, tổ hợp tác, còn có 1 chợ do hội viên CCB đầu tư xây dựng và quản lý, cùng 4 cơ sở sản xuất kiềng, máng cao su, 2 cơ sở sản xuất gạch, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Có thể thấy, từ phong trào thi đua “CCB giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhiều tập thể, cá nhân CCB ở huyện Phú Giáo trở thành những điển hình. Về tập thể có Hội CCB các xã An Bình, Tân Hiệp, Phước Hòa, thị trấn Phước Vĩnh; về cá nhân có CCB Nguyễn Hữu Vận, CCB Tống Anh Pha, CCB Bồ Minh Chiếm, CCB Nguyễn Đăng Liệu... Những tập thể, cá nhân tiêu biểu này đang từng ngày đóng góp và thúc đẩy phong trào thi đua “CCB giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi” ngày càng lan tỏa và hiệu quả ngày càng cao.

Ông Phạm Văn Trung, Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Giáo, khẳng định thực hiện phong trào thi đua “CCB giúp nhau xóa nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB huyện luôn bám sát, tổ chức và triển khai sâu rộng phong trào đến toàn thể cán bộ, hội viên; đồng thời thường xuyên quán triệt quan điểm về công tác giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp cho hội viên CCB…, từ đó đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong các hội viên. Đặc biệt, qua phong trào, trên địa bàn huyện xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu giúp nhau xóa nghèo, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương.

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên