Phú giáo: Thực hiện chính sách “tam nông” đạt kết quả tốt

Cập nhật: 27-08-2014 | 09:37:41

Qua 6 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đến nay huyện Phú Giáo đã đạt được những kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Năm 2013, trong cơ cấu kinh tế của huyện, ngành nông lâm nghiệp còn 42,1%, công nghiệp - xây dựng 31,1%, thương mại - dịch vụ 26,8%.

Bên cạnh đó, hiện trên địa bàn huyện có 2 dự án nông nghiệp công nghệ cao là Khu nông nghiệp công nghệ cao An Thái với quy mô hơn 410 ha và Khu chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao Phước Sang với diện tích hơn 470 ha. Huyện còn có 363 trang trại các loại, với tổng diện tích gần 4.490 ha, tổng doanh thu của các trang trại đạt hơn 580 tỷ đồng/năm; 7 hợp tác xã kinh tế, 9 tổ hợp tác...

Huyện cũng đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho hơn 6.580 lao động; xét và giải ngân hơn 6.398 tỷ đồng từ các nguồn vốn cho trên 47.800 lượt hộ vay phát triển kinh tế... Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh năm 2014 còn 3,39%.

Gắn việc thực hiện chương trình nông nghiệp - nông dân - nông thôn với xây dựng nông thôn mới, huyện Phú Giáo có 10 xã xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 6-2014, đã có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí, 1 xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới...

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên