Phú Giáo tìm giải pháp xây dựng làng thông minh

Cập nhật: 20-02-2021 | 10:38:27

Sáng 19-2, PGS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc tại huyện Phú Giáo về xây dựng làng thông minh.

Các đại biểu đã đưa ra những giải pháp và nội dung liên quan đến phát triển mô hình “Làng thông minh” với các mô hình mới, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp du lịch sinh thái; định hướng phát triển làng thông minh trên địa bàn huyện; thực trạng về du lịch kết hợp nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn huyện; tiềm năng có thể phát triển du lịch; định hướng phát triển du lịch kết hợp nông nghiệp công nghệ cao; tình hình triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện...

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo, đã thống nhất và ủng hộ đề xuất của đoàn, mong muốn mô hình “Làng thông minh” và mô hình phát triển du lịch kết hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ phát huy tác dụng, tạo ra sự khác biệt, tối ưu hóa cuộc sống của người dân, kết nối được cộng đồng dân cư bằng lợi ích kinh tế, văn hóa, qua đó đưa diện mạo nông thôn ngày càng phát triển; phát huy được truyền thống văn hóa, lịch sử tại địa phương.

DUY MINH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên