Phú Giáo: Tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2014

Cập nhật: 22-01-2015 | 16:36:56

(BDO) Sáng 22-1, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Phú Giáo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Ông Trần Bình Sơn, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện đến dự hội nghị.

Ông Võ Văn Bá (đứng giữa), Chủ tịch UBND huyện, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân

Trong năm 2014, Đảng ủy, BCHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ra các chỉ thị, nghị quyết, quyết định về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (QS-QP) năm 2014. Tổ chức lễ giao, nhận quân đạt 100% chỉ tiêu, trong đó có 8 đảng viên, chiếm 5,92%; tổ chức xét duyệt chính trị nguồn thanh niên nhập ngũ năm 2015 ở cả hai cấp đúng quy định. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên; đặc biệt là công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết nguyên Đán cho nhân dân an toàn, vui tươi và lành mạnh. Phối hợp với ngành chức năng tổ chức bảo vệ an toàn các ngày cao điểm Lễ, Tết; tổ chức các đợt tuần tra, truy quét đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh của Tổng tham mưu trưởng và Tham mưu trưởng Quân khu về tổ chức lực lượng; kiện toàn đội ngũ dân quân tự vệ (DQTV) các cấp. Tổ chức lễ đón nhận 64 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tổ chức động viên Quân nhân dự bị đạt 100%. Phối hợp với các đơn vị bộ đội đóng chân trên địa bàn và các phòng, ban của BCHQS tỉnh cùng các xã Tân Hiệp, An Thái, An Long, An Linh, Tam Lập, Phước Hòa phát động phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2015, BCH quân sự huyện tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương. Công tác phòng thủ tác chiến. Xây dựng LLVT địa phương vững mạnh. Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền địa phương vững mạnh. Thực hiện nghiêm công tác giao nhận quân năm 2015 và Đại hội Đảng bộ đơn vị.

Dịp này, có 2 tập thể, 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 2 tập thể, 3 cá nhân được Bộ CHQS tỉnh công nhận chiến sĩ tiên tiến; 3 tập thể, 11 cá nhân được UBND huyện Phú Giáo tặng giấy khen trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2014 và 1 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua trong lực lượng vũ trang cấp tỉnh.

HOÀI PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên