Phú Giáo, TX.Dĩ An: Họp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Cập nhật: 22-12-2015 | 08:30:40

Sáng 21-12, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Giáo tổ chức họp mặt kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2015), và 26 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Bí thư Thị ủy và Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND TX.Dĩ An tặng hoa cho các mẹ Việt Nam anh hùng

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trải qua 71 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành dưới lá cờ quang vinh của Đảng, các lực lượng vũtrang nhân dân đã làm nên những thắng lợi vĩ đại, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì CNXH, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Kế thừa truyền thống đó, sau hơn 15 năm tái lập huyện Phú Giáo, đến nay tình hình kinh tế - xã hội của huyện có bước phát triển khá, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Năm 2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 12,52%, cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch đúng hướng. Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, công tác gọi công dân nhập ngũ luôn đạt chỉ tiêu trên giao, năm sau cao hơn năm trước; phong trào toàn dân bảo vệan ninh Tổ quốc luôn được duy trì và phát triển. Từ những kết quả đó, trong năm đã có 74 tập thể, 164 cá nhân được các cấp tặng bằng khen, giấy khen trong thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng tại địa phương.

* Chiều cùng ngày, Thị ủy - UBND TX.Dĩ An đã tổ chức họp mặt các đồng chí quân đội nghỉ hưu sinh sống trên địa bàn, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 3 cánh Dĩ An, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, các phường nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại đây, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ.

Ngày nay, song song với phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy, chính quyền TX.Dĩ An đã tập trung thực hiện tốt công tác củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũtrang thị xã ngày càng vững mạnh về tổ chức chất lượng hoạt động, thực sự là nòng cốt trong bảo vệ Đảng, chính quyền và giữ gìn an ninh chính trị, trật tựxã hội trên địa bàn. Riêng năm 2015, qua phối hợp tuần tra, cán bộ chiến sĩ Ban CHQS thị xã, các phường đã bắt giữ 168 đối tượng và các tài sản khác. Công tác huấn luyện từng bước được đổi mới theo hướng “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chú trọng huấn luyện đồng bộ, sâu sát thực tế của địa phương…

T.THÊM - H.HOÀNG - M.HUYỀN - T.ANH

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên