Phụ nữ phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên: Nuôi con khỏe, dạy con ngoan

Cập nhật: 06-10-2017 | 08:16:08

Thực hiện Đề án 704 của Thủ tướng Chính phủ về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, hơn 5 năm qua, Hội LHPN phường Thạnh Phước, TX.Tân Uyên đã chỉ đạo các chi hội phụ nữ toàn phường triển khai đề án giúp chị em được trang bị kiến thức, kỹ năng về nuôi, dạy con tốt. Sau hơn 5 năm (2013-2017) thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, hội viên của phụ nữ phường đã thực hiện tốt vai trò của người mẹ trong nuôi dạy con; huy động sự tham gia chia sẻ của các thành viên trong gia đình; trang bị những kiến thức cần thiết để chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại cộng đồng...      

 Các CLB nuôi con khỏe, dạy con ngoan trên địa bàn phường Thạnh Phước đã góp phần cụ thể hóa Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: K.A

 Trên địa bàn phường Thạnh Phước hiện có hơn 500 trẻ em dưới 16 tuổi với những vấn đề cần được quan tâm như suy dinh dưỡng, trẻ em vi phạm pháp luật, sức khỏe và các tai nạn thương tích... Thực tế có những vụ việc mà nguyên nhân chính một phần do các bà mẹ, ông bố còn thiếu kiến thức, kỹ năng, phương pháp nuôi dạy và giáo dục con. Trước tình hình đó, Hội LHPN phường Thạnh Phước đã quán triệt nội dung đề án đến 100% các chi hội; tổ chức các hoạt động tập huấn, truyền thông kiến thức, kỹ năng cho các bà mẹ, ông bố có con dưới 16 tuổi về những kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con tốt...

Chị Ngô Thị Mỹ Linh, Chủ tịch Hội LHPN phường Thạnh Phước cho biết, Hội LHPN phường đã phối hợp thành lập các câu lạc bộ (CLB) nuôi con tốt, dạy con ngoan nhằm cụ thể hóa những nội dung của đề án 704. Thông qua hoạt động, các CLB còn lồng ghép các nội dung như chăm sóc sức khỏe sinh sản, tìm hiểu tâm lý lứa tuổi dậy thì, các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và cách phòng tránh, các biện pháp tránh thai, cách chia sẻ, tâm sự với con tuổi mới lớn… Các CLB đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng sống, tạo sự gắn kết giữa mẹ và con cái.

Cũng theo chị Linh, hơn 5 năm qua, Hội LHPN phường Thạnh Phước đã tổ chức triển khai hiệu quả Đề án 704. Hội đã chọn hai đơn vị làm điểm là Chi hội khu phố Tân Lương và Chi hội khu phố Cây Chàm để thành lập các CLB, tổ chức tuyên truyền tới hội viên và nhân rộng ra trên địa bàn toàn phường. Đến nay, hội đã thành lập được 4 CLB, thu hút gần 120 hội viên phụ nữ và các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi tham gia như CLB “Nuôi con bằng sữa mẹ”, “Gia đình văn minh hạnh phúc”, “Nuôi dạy con tốt”, “Kết nối gia đình”, “Gia đình giáo dục sớm cho trẻ từ 0 - 3 tuổi tại cộng đồng”, “Làm bạn với con”… Các CLB đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề thu hút gần 250 lượt hội viên có con dưới 16 tuổi tham gia.

Trong thời gian qua, Hội LHPN phường Thạnh Phước và các chi hội còn tổ chức hơn 25 cuộc tập huấn, giao lưu, tọa đàm, cấp phát hơn 200 cuốn tài liệu, phối hợp đài truyền thanh phát hơn 150 lượt tin bài. Các chi hội đã phối hợp tổ chức nhiều hội thi như xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, xây dựng nếp nhà, gia đình điểm mười… Hội còn luôn quan tâm, tặng quà cho trẻ em vào các dịp lễ, tết… Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện đề án còn gắn với thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, Nghị quyết Liên tịch số 01-TW về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Với những hình thức tuyên truyền đa dạng, hàng năm gần 90% các bà mẹ có con dưới 16 tuổi tại địa phương được cung cấp nội dung của đề án, góp phần nuôi dạy trẻ chăm ngoan, học giỏi. Hội LHPN phường đã duy trì 4 CLB “5 không, 3 sạch” tại 4 chi hội với trên 100 thành viên. Ban chủ nhiệm các CLB đã xây dựng kế hoạch hoạt động, quy chế sinh hoạt phù hợp thực tế, tổ chức nhiều hình thức sinh hoạt phong phú như thi hái hoa dân chủ, trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ... giúp chị em tiếp thu nhanh và quan tâm đến con trẻ, để các em phát triển tốt về tư duy, thể lực, có kỹ năng sống, biết cách chăm sóc bản thân, nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, rèn luyện.

Tuy nhiên, việc thực hiện đề án của hội phụ nữ trên địa bàn cũng còn gặp nhiều khó khăn như đội ngũ báo cáo viên còn mỏng, sự vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể còn chưa hiệu quả. Để tiếp tục tập trung xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 704 sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp các bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con tốt, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội...

 KIM ANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên