Phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An: Chủ động tấn công tội phạm, làm trong sạch địa bàn

Cập nhật: 18-04-2019 | 08:40:03

Phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An hiện có hơn 1.000 cơ sở trọ với gần 23.000 phòng trọ phục vụ cho nhu cầu lưu trú của người lao động, kéo theo đó tình hình an ninh trật tự (ANTT) cũng chịu nhiều áp lực.

 Tăng cường tuần tra, phòng chống tội phạm

Trung tá Nguyễn Văn Mỹ, Trưởng Công an (CA) phường Bình Chuẩn cho rằng việc nhiều người dân tạm trú ở các khu nhà trọ trên địa bàn đã kéo theo nhiều vấn đề liên quan đến tình hình ANTT. Trong đó đáng chú ý là các đối tượng xấu đến ẩn nấp chờ thời cơ hoạt động; tình hình trộm cắp tài sản; đặc biệt là tình trạng vào những ngày cuối tuần người ở trọ tổ chức ăn nhậu, sau đó xảy ra mâu thuẫn gây mất ANTT.

Trước hàng loạt vấn đề nêu trên, thời gian qua CA địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để giữ vững ANTT, giúp người dân yên tâm sinh sống, lao động. Một trong những giải pháp được thực hiện thường xuyên và đạt kết quả cao là tăng cường công tác tuần tra và kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện kết hợp với tuyên truyền pháp luật.

CA phường Bình Chuẩn xử lý nhiều điểm bắn cá, thu giữ máy phục vụ công tác điều tra. Ảnh: THANH QUANG

Từ đầu năm đến nay, CA phường Bình Chuẩn phối hợp với các lực lượng khác tuần tra được 264 cuộc, với hơn 2.000 lượt người tham gia. Qua tuần tra, lực lượng đã nhắc nhở, giải tán 43 nhóm thanh thiếu niên tụ tập về đêm. Trong khi đó trong năm 2018, qua hơn 600 cuộc tuần tra, CA phường Bình Chuẩn và các lực lượng liên quan đã nhắc nhở, giải tán 123 nhóm thanh thiếu niên tụ tập về khuya, bắt 6 đối tượng mang theo hung khí, 16 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy...

Theo Trung tá Nguyễn Văn Mỹ, để chủ động trong công tác tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu nhà trọ, thời gian qua CA địa phương đã đẩy mạnh việc tuyên truyền pháp luật đến với người ở trọ. Theo đánh giá mặc dù công tác này bước đầu gặp nhiều khó khăn do giờ giấc sinh hoạt, nghỉ ngơi của người ở trọ, tuy nhiên được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sự hưởng ứng của chủ nhà trọ, đến nay công tác này đã đạt nhiều kết quả. Từ đầu năm đến nay, CA phường Bình Chuẩn đã tổ chức tuyên truyền được 5 cuộc, thu hút 710 người tham dự. Ngoài ra, địa phương còn tiến hành tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường. Nội dung tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác.

Có thể nói, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên thời gian qua người dân đã mạnh dạn cung cấp cho CA địa phương nhiều nguồn tin có giá trị. Trong 3 tháng đầu năm 2019 CA phường Bình Chuẩn nhận được 155 tin, trong đó 134 tin có giá trị. Qua xác minh, CA địa phương đã xử lý rõ 85 tin, còn lại chuyển cho CA TX.Thuận An thụ lý theo thẩm quyền.

Đánh mạnh tội phạm cờ bạc

Từ đầu năm đến nay, CA phường Bình Chuẩn đã triệt xóa 24 tụ điểm đánh bạc, bắt 72 đối tượng. Trong năm 2018, CA phường Bình Chuẩn phối hợp các đơn vị triệt xóa 12 điểm đánh bạc, 38 điểm tụ tập đá gà, trong đó có thành tích triệt phá một điểm đá gà trong vườn cao su ở KP.Bình Phước B, phường Bình Chuẩn. Từ khi khu vực này xuất hiện một số đối tượng lạ mặt có dấu hiệu khả nghi, CA địa phương đã lên kế hoạch theo dõi. Chiều 1-12-2018, trong lúc các con bạc đang say sưa đá gà và lắc tài xỉu tại lô cao su này, bất ngờ bị lực lượng CA TX.Thuận An “đột kích” bắt giữ nhiều đối tượng và tang vật liên quan.

Tại hiện trường, cơ quan CA bắt giữ 75 đối tượng, cùng 12 con gà đá, ba bộ lắc tài xỉu, hàng chục cặp cựa gà, cân, băng keo… các đối tượng sử dụng để đá gà, hơn 420 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác để phục vụ việc đánh bạc. Điều tra ban đầu, trường gà này do đối tượng Hồ Viễn Phương (39 tuổi, ngụ phường An Phú, TX.Thuận An) làm chủ. Hàng ngày đối tượng này đều cắt cử đàn em canh gác cẩn thận, chỉ những ai quen mặt mới được lọt qua vòng ngoài để vào trong sát phạt.

 Thời gian qua CA phường Bình Chuẩn đã kiên quyết xử lý các tụ điểm “bắn cá” gây ảnh hưởng đến ANTT trong khu dân cư. Trung tá Nguyễn Văn Mỹ cho rằng đến nay trên địa bàn phường Bình Chuẩn không còn điểm “bắn cá” hoạt động.

 

HOÀNG HÙNG 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên