Phường Tân Hiệp, TX.Tân Uyên: Phấn đấu trở thành đô thị vệ tinh

Cập nhật: 19-08-2016 | 08:27:17

Đến với phường Tân Hiệp những ngày này, chúng tôi đã cảm nhận được sự “thay da đổi thịt” từng ngày. Đó là những con đường đang tấp nập xe ủi đất làm đường; những doanh nghiệp bề thế trải dọc hai con đường chính trên địa bàn; những khu phố như Ông Đông, Tân Hội... ngày càng trở nên sầm uất với sự đa dạng của các loại hình thương mại, dịch vụ...

 Để đạt mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, Đảng bộ, chính quyền phường Tân Hiệp sẽ cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị. Ảnh: T.L

 Ông Nguyễn Văn Tum, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hiệp cho biết: “Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là: Tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh các ngành công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đáp ứng yêu cầu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát huy tốt các lợi thế và nguồn lực bên trong, thu hút mạnh nguồn lực bên ngoài để phấn đấu xây dựng phường Tân Hiệp trở thành phường đô thị hỗ trợ gắn liền với xây dựng đô thị văn minh; chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp đô thị gắn với đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng hiệu quả cây trồng, vật nuôi”.

Theo đó, để trở thành đô thị hiện đại, phường Tân Hiệp cần tập trung đầu tư và phát triển đồng bộ ở tất cả các mặt kinh tế - văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Theo ông Tum, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên để xây dựng Tân Hiệp trở thành đô thị hiện đại là đầu tư quy hoạch, phát triển đô thị một cách bài bản. Cụ thể, phường dự kiến nhựa hóa 100% các trục đường chính trên địa bàn phường; chỉnh trang đô thị 3 tuyến đường ĐH407, 409, 423 và sửa chữa các tuyến đường giao thông đô thị theo đúng kế hoạch được duyệt hàng năm. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng thường xuyên vận động nhân dân tu bổ, dặm vá các tuyến đường bị hư hỏng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Bên cạnh đó, việc xóa điện kế cụm; kiến nghị thị xã sớm đầu tư xây dựng trường THCS và trường Mầm non Tân Hiệp 2; chỉnh trang, xây dựng thiết chế văn hóa như sân bóng, nhà văn hóa, khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi… cũng là những việc cần làm ngay.

Được biết, trong nhiệm kỳ 2010-2015, từ nguồn vốn ngân sách, phường đã làm mới 8 tuyến đường giao thông nông thôn tổng chiều dài 6.238m với tổng kinh phí hơn 1 tỷ 237 triệu đồng; vận động nhân dân và các công ty trên địa bàn dặm vá sửa chữa 31 tuyến với tổng chiều dài 31.983m với tổng kinh phí hơn 1,121 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thị xã cũng đã quan tâm đầu tư thực hiện hoàn thành 3 tuyến đường giao thông nội đồng với tổng chiều dài 3.000m có tổng kinh phí trên 4,6 tỷ đồng; đồng thời đang thực hiện thi công đường giao thông nội đồng liên khu phố với chiều dài 2km tạo điều kiện cho người dân đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Song song đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Số lượng dự án doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tăng nhanh. Đến nay, phường có 136 doành nghiệp, cơ sở kinh doanh. Trong nông nghiệp, phường thường xuyên chú trọng mở lớp chuyển giao KHKT cho nông dân, thực hiện các mô hình trồng hoa lan, lá giang, nuôi ếch, trồng nấm...

Ông Tum cũng cho biết, để tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương một cách đồng bộ, việc chú trọng công tác xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị là yếu tố rất quan trọng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã thành lập mới 3 chi bộ. Đến nay, Đảng bộ có 12 chi bộ trực thuộc với 168 đảng viên. Hàng năm, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%, trên 80% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ phường 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh. “Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, Tân Hiệp còn gặp một số khó khăn trong công tác chỉnh trang đô thị như giải tỏa các điểm mua bán tự phát; xây dựng nhà trái phép; xử lý cơ sở phế liệu; giảm lộ trình chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn... Đây sẽ là những vấn đề mà Đảng bộ, chính quyền địa phương cần nỗ lực tập trung thực hiện tốt”, ông Tum nói.

 THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên