Quân đoàn 4: 100% đơn vị đạt tiêu chí “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”

Cập nhật: 10-04-2015 | 08:02:59

Sáng 9-4, Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (lần thứ 4) phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” (giai đoạn 2010-2015). Đến dự có Thiếu tướng Ngô Thành Thư, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Thiếu tướng Võ Trọng Hệ, Tư lệnh Quân đoàn 4.

 Thiếu tướng Nguyễn Đình Tâm, Phó Tư lệnh Quân đoàn 4 trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

 

5 năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được các cấp Quân đoàn 4 triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, toàn diện bằng các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, có sức lan tỏa rộng khắp. Quân đoàn chú trọng phát triển, nhân rộng mô hình, cách làm hay, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến, đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả thiết thực. Các chỉ tiêu thi đua, chỉ tiêu các mặt công tác hậu cần đều đạt và vượt. Tăng gia sản xuất được đẩy mạnh, đạt hiệu quả cao. Quân đoàn đã tự túc được 100% rau xanh, 90% thịt và 85% cá tươi, lãi từ tăng gia sản xuất đạt 58,5 tỷ đồng... Quản lý tài chính, xăng dầu, vật chất chặt chẽ, đúng nguyên tắc, 100% đơn vị đạt tiêu chí “Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. 5 năm qua, toàn quân đoàn tiết kiệm được hơn 40 tỷ đồng. Quân đoàn đầu tư kinh phí hơn 590 tỷ đồng và công sức bộ đội xây dựng doanh trại thực sự chính quy, xanh, sạch, đẹp, hơn 182.000m2 doanh trại xây dựng cơ bản được đưa vào sử dụng, tạo ra môi trường văn hóa lành mạnh. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng bộ đội được bảo đảm, đời sống bộ đội được cải thiện, nâng cao rõ rệt. Quân số khỏe luôn duy trì trên 99%. Bên cạnh đó, các đơn vị đã tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 30.000 lượt người nghèo, đối tượng chính sách với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng... Kết quả trên góp phần quan trọng giúp Quân đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị những năm qua.

Năm 2015 và những năm tiếp theo, Quân đoàn 4 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, phấn đấu xây dựng ngành hậu cần quân đoàn thực sự vững mạnh, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã tặng bằng khen, giấy khen cho 40 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” 5 năm qua.

Tin, ảnh: TUẤN ANH - LÊ CẦU

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên