Quân đoàn 4 bảo đảm tốt công tác hậu cần

Cập nhật: 25-01-2018 | 21:51:58

(BDO) Chiều 25-1, Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, kiểm tra công tác hậu cần tại Quân đoàn 4.

Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam làm việc với Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4  

Trong năm 2017, ngành hậu cần Quân đoàn 4 đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, đồng thời triển khai toàn diện các mặt công tác. Đơn vị đã bảo đảm tốt hậu cần cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện đúng nguyên tắc trong quản lý, sử dụng tài chính, trang bị, vật chất hậu cần. Doanh trại được đầu tư xây dựng chính quy; tăng gia sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, hiệu quả; đời sống cán bộ chiến sĩ ổn định. Đơn vị còn tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo, từ thiện cho 2.596 lượt người, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trị giá hơn 405 triệu đồng.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Trần Duy Giang biểu dương thành tích mà ngành hậu cần Quân đoàn 4 đạt được. Đồng chí đặc biệt đánh giá cao cách làm sáng tạo của quân đoàn trong thu mua lúa gạo tích trữ dịp giá rẻ, tổ chức xay xát lương thực, giết mổ, chế biến thực phẩm tập trung bảo đảm chất lượng và giá rẻ hơn thị trường. Đồng chí đề nghị trong năm 2018, Quân đoàn 4 tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác hậu cần. Bên cạnh bảo đảm đời sống bộ đội, cần ưu tiên bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chăm lo chu đáo cho cán bộ, chiến sĩ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất  2018.

LÊ CẦU

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên