Quân đoàn 4: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện 

Cập nhật: 19-09-2018 | 16:46:10


Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Quân đoàn 4 trao giấy khen tặng các cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW

(BDO) Ngày 19-9, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm (2013-2018) thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Phạm Xuân Thuyết, Tư lệnh Quân đoàn chủ trì hội nghị.

Trong 5 năm qua, Quân đoàn 4 đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, đường lối, quan điểm quốc phòng, quân sự của Đảng, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, chỉ lệnh huấn luyện, chiến đấu; đề ra kế hoạch huấn luyện chiến đấu sát, đúng, kịp thời, triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất. Nhờ đó, hàng năm Quân đoàn 4 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Trong diễn tập, các đơn vị đều đạt khá, giỏi; các hội thi, hội thao toàn quân, quân đoàn đều đạt giải cao và đng tốp đầu. Riêng trong 2 năm 2017, 2018, Bộ Quốc phòng kiểm tra chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu khối cơ quan quân đoàn và một lữ đoàn đạt khá và giỏi. Đặc biệt, các cấp đều cụ thể hóa nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết 765-NQ/QUTW bằng nghị quyết lãnh đạo chuyên đề của đơn vị; gắn chặt kết quả huấn luyện của đơn vị với đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo, chỉ huy; coi trọng công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm và thi đua khen thưởng, biểu dương, công tác bảo đảm an toàn; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đưa ra nhiều giải pháp, bài học từ thực tế để phát huy đồng thời chỉ rõ những điểm cần khắc phục. Trong những năm tiếp theo, Quân đoàn quán triệt sâu sắc và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 765-NQ/QUTW; đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả”; nâng cao chất lượng tổng hợp, năng lực lãnh đạo, chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã tặng bằng khen cho 37 tập thể, 78 cá nhân có nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW.

LÊ CẦU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên