Quang Hải áp đảo ở cuộc bình chọn Bàn thắng đẹp nhất U23 châu Á

Cập nhật: 31-01-2018 | 18:50:16

Quang Hải (phải) ăn mừng sau khi làm tung lưới U23 Uzbekistan.

Nguyễn Quang Hải, ngôi sao sáng giá của U23 Việt Nam đang áp đảo so với các ứng viên khác trong cuộc bình chọn Bàn thắng đẹp nhất tại vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Đáng chú ý, tiền vệ Quang Hải là người duy nhất sở hữu hai đề cử trong danh sách 10 pha làm bàn ấn tượng nhất do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố.

Hai bàn thắng của tiền vệ số 19 được ban tổ chức để cử là siêu phẩm gỡ hòa 2-2 trong trận bán kết với U23 Qatar, và bàn gỡ hòa 1-1 ở trận chung kết với U23 Uzbekistan.

Theo kết quả bình chọn (tính đến 17g15 chiều 31/1), bàn thắng vào lưới U23 Uzbekistan dưới trời mưa tuyết đang nhận được lượng bình chọn cao nhất (55.856 phiếu), chiếm 64%.

Trong khi đó, bàn thắng vào lưới U23 Qatar của Quang Hải giành được 19.718 phiếu bình chọn (tương đương 23%).

Số phiếu bình chọn mà Nguyễn Quang Hải đang nhận được bỏ xa so với các đối thủ khác trong danh sách này.

Bàn thắng đang đứng ở vị trí thứ ba thuộc về Danial Amier (U23 Malaysia, ghi vào lưới U23 Saudi Arabia) mới chỉ giành được 5.093 phiếu bình chọn (6%).

Bàn thắng của Azizjon Ganiev của U23 Uzbekistan (vào lưới U23 Hàn Quốc) giành 4.464 điểm (5%), đứng thứ tư.

Cuộc bình chọn Bàn thắng đẹp nhất U23 châu Á chưa kết thúc nhưng với kết quả hiện tại thì danh hiệu này khó tuột khỏi tay ngôi sao của U23 Việt Nam.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, Quang Hải có được tổng cộng 5 bàn thắng và chỉ kém Almoez Ali, người danh hiệu Vua phá lưới, đúng 1 bàn thắng. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên