Quốc tế

Xung đột Hamas-Israel: Mỹ và Ai Cập ủng hộ giải pháp hai nhà nước

Tại cuộc gặp ở thủ đô Cairo ngày 27-3, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi và phái đoàn Quốc hội Mỹ do Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện Mỹ Jason Smith dẫn đầu đã thảo luận về những diễn biến mới nhất tại Dải Gaza

Ngày 25-1, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào ngày 10-4 tới.

Ngày 24-1, Giám đốc Chương trình Cứu trợ Liên hợp quốc (LHQ) dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Thomas White cho biết đã có 9 người thiệt mạng và 75 người bị thương

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 23-1 thông báo lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở của các nhóm vũ trang ở Iraq nhằm phản ứng trước những vụ tấn công nhằm vào quân nhân Mỹ ở cả Iraq và Syria.

Ngày 22-1, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho rằng EU cần theo đuổi giải pháp hai nhà nước để đạt được một nền hoà bình ở Trung Đông.

Thống đốc bang Florida Ron DeSantis ngày 21-1 đã bất ngờ từ bỏ cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, đồng thời tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump.

Ngày 19-1, Pakistan và Iran "đã nhất trí giảm leo thang căng thẳng” sau khi hai bên thực hiện các cuộc không kích chết người nhằm vào các mục tiêu phiến quân trên lãnh thổ của nhau trong tuần này.

Nghị viện châu Âu ngày 18-1 đã thông qua một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn tại Dải Gaza sau khi tất cả số con tin được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời giải tán tổ chức Hamas.

Ngày 17-1, Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres đã nhắc lại lời kêu gọi thúc đẩy giải pháp hai nhà nước trong tiến trình hòa bình Trung Đông.

Qatar và Pháp đã đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas về việc tiếp tế thuốc men cho khoảng 45 con tin người Israel đang bị Hamas giam giữ ở Gaza

Ngày 15-1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Iran Hossein Amirabdollahian và thảo luận về tình hình leo thang ở Trung Đông

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15-1 tuyên bố Triều Tiên đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn

Theo giới phân tích, trong thời gian tới, Ukraine có thể chuyển hoàn toàn từ thế tấn công sang thế phòng thủ.

Quay lên trên