Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh: Tổng dư nợ cho vay đạt trên 125 tỷ đồng

Cập nhật: 20-07-2020 | 16:38:42

(BDO) Sáng 20-7, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016-2020”.


Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân và Hội Nông dân tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân”, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực, sáng tạo tuyên truyền, vận động phát triển nguồn quỹ với nhiều hình thức đa dạng. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã được ngân sách ủy thác, vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và bổ sung từ phí cho vay với số tiền trên 67 tỷ đồng, gồm vốn tỉnh trên 52 tỷ đồng, vốn huyện, thị, thành phố trên 9,5 tỷ đồng, vốn cơ sở trên 5 tỷ đồng. 

Trên cơ sở từ nguồn vốn vận động, bổ sung, vốn xoay vòng và vốn ngân sách ủy thác, 5 năm qua Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố đã xét cho trên 9.000 lượt hộ nông dân vay với số tiền trên 216 tỷ đồng để thực hiện 470 dự án, chủ yếu là đầu tư vào chăn nuôi, trồng trọt, dịch vụ nông nghiệp. Đến nay, tổng dư nợ cho vay của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đạt trên 125 tỷ đồng, với hơn 3.400 lượt hộ vay.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 11 tập thể và 21 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giai đoạn 2016-2020. Hội Nông dân tỉnh tặng giấy khen cho 18 tập thể và 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: Thoại Phương

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên