Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ: Một chính sách đầy ý nghĩa nhân văn

Cập nhật: 01-03-2017 | 10:31:36

Nhiều năm qua, việc triển khai, thực thi các chính sách đối với người có công luôn được các cấp, các ngành thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm tri ân sâu sắc. Song song đó, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh với vai trò nòng cốt đã có những nỗ lực và quyết tâm trong phối hợp và tham mưu thực thi khá tốt các chính sách đầy ý nghĩa trên. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, LLVT tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 49 về chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế khá tích cực.

Trao quyết định, chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ tại TP.Thủ Dầu Một Ảnh: T.LIÊM

Với sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến tuổi xuân, xương máu cho Tổ quốc, vì nền hòa bình và phát triển hôm nay, trong những năm qua, với tinh thần và trách nhiệm, các cấp, các ngành và LLVT tỉnh luôn có nhiều hoạt động ý nghĩa để giảm bớt khó khăn, nâng cao cuộc sống gia đình cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Trong đó, nhiều chính sách sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công được thực thi nghiêm túc, nhanh chóng và không để sai sót, đã tạo được sự đồng tình ủng hộ và ghi nhận của quần chúng nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách. Đặc biệt, từ 14-10-2015, sau khi Quyết định 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành về chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, công tác quán triệt, triển khai được thực hiện chặt chẽ và khoa học hơn. Chính nhờ đó, chỉ trong thời gian ngắn chính sách này đã đi vào cuộc sống, các đối tượng thuộc diện đã nắm bắt thông tin có sự liên hệ với cơ quan chức năng làm thủ tục, hồ sơ để hưởng chế độ. Thượng tá Vũ Xuân Thảo, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết, nhờ có kinh nghiệm thực tiễn triển khai các chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng có công trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế khác nhau, nên việc thực thi Quyết định 49 có nhiều thuận lợi. Từ việc triển khai, tập huấn cán bộ, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tổ chức khảo sát cụ thể đối tượng, xác định đối tượng đến việc hướng dẫn làm thủ tục, hồ sơ tận tình, trách nhiệm… nên thông tin chính sách nhanh chóng đi vào đời sống xã hội; đối tượng tham gia làm thủ tục tập trung và giảm tối thiểu thời gian, công sức đi lại khi làm thủ tục hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 49. Với tinh thần tri ân sâu sắc, việc triển khai thực hiện quy trình thủ tục, hồ sơ chu đáo, nên đến nay đa số thủ tục hồ sơ đối tượng theo Quyết định 49 cơ bản đã hoàn thành. Hiện toàn tỉnh đã tiếp nhận 6.383 trên 7.000 hồ sơ của đối tượng thuộc diện đã khảo sát, đạt gần 80%; hoàn thành thủ tục đề nghị Quân khu 7 xét và ra quyết định 5.258 hồ sơ. Hiện nay, Ban chỉ đạo 24 đang tham mưu chỉ đạo các địa phương tổ chức lễ công bố quyết định và chi trả chế độ cho số đối tượng có quyết định còn lại, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, trang trọng và ý nghĩa. Ban chỉ đạo 24 đã chọn TP.Thủ Dầu Một làm điểm để tổ chức lễ, rút kinh nghiệm cho các địa phương khác. Ngày 21-2 vừa qua, tại Ban CHQS TP.Thủ Dầu Một, Ban chỉ đạo 24 thành phố đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định và chi trả chế độ trợ cấp một lần, đợt 1 cho các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Thượng tá Nguyễn Đình Chuẩn, Chính trị viên, Ban CHQS TP.Thủ Dầu Một cho biết, với vai trò thường trực Ban chỉ đạo 24 của địa phương, Ban CHQS thành phố luôn chủ động trong công tác tham mưu, xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng triển khai sâu rộng trong nhân dân bằng nhiều hình thức để bảo đảm nội dung chế độ chính sách đến với đối tượng thuộc diện. Song song đó, việc tập huấn, hướng dẫn và phân công cán bộ bảo đảm từng khâu cụ thể; tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm, hướng dẫn rõ ràng, bảo đảm hạn chế việc đi lại nhiều lần. Thành phố có 1.248 đối tượng được hưởng chế độ với tổng số tiền 2,496 tỷ đồng, trung bình theo số thời gian tham gia của từng người được hưởng khoảng 2.000.000 đồng. Ngoài ra, các đối tượng này còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế và có mai táng phí khi qua đời. Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Quyết định 49, ngoài số đối tượng đã có quyết định chi trả đợt 1, toàn thành phố còn 1.152 hồ sơ đang chờ cấp trên xem xét, giải quyết. Trong hơn 7.000 đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia hoặc tham gia dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ trên địa bàn tỉnh rất phấn khởi trước sự quan tâm, chăm lo chính sách của Đảng và Nhà nước. Mặc dù số tiền không lớn nhưng chính sách này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Qua đây, còn góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với những người có đóng góp, cống hiến trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể nói, với tinh thần và trách nhiệm của thế hệ hôm nay, những người có công trên địa bàn tỉnh đã được hưởng một chính sách đầy ý nghĩa. Các địa phương còn lại cũng đang gấp rút tổ chức lễ công bố, trao quyết định và chi trả chế độ cho cho các đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trong thời gian sớm nhất.

THANH LIÊM

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên