Quýt hồng Lai Vung không đủ tiêu thụ vào dịp Tết

Cập nhật: 23-01-2012 | 00:00:00

Vụ quýt Tết năm 2012, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã chuẩn bị hơn 40.000 tấn quýt hồng nhưng vẫn không đủ để cung ứng cho thị trường những ngày cuối năm.

Trước giá quýt từ 11.000-13.000 đồng/kg nhưng khoảng 3-4 ngày nay thương lái mua tại vườn quýt đẹp đã là 18.000 đồng/kg và tại chợ được bán với giá 30.000-35.000 đồng/kg.

Anh Lê Ngọc Bích, một nhà vườn đồng thời cũng là thương lái ở xã Tân Phước, huyện Lai Vung cho biết: trước 25 tháng chạp, mỗi ngày anh chỉ đi từ 3 đến 5 tấn quýt hồng nhưng vào những ngày cận Tết (28-29 tết), mỗi ngày anh chở đi tiêu thụ 20-25 tấn quýt.

Anh Bích cho biết thêm, trong những ngày này quýt hồng Lai Vung ở chợ Đầu mối trái cây Thủ Đức bị “cháy chợ”, không có quýt để bán. Vì những ngày cận tết rất ít thương lái dám chở số lượng lớn về thành phố tiêu thụ vì “năm ăn, năm thua”.

Theo các nhà vườn Lai Vung cho biết, năm nay do ảnh hưởng thời tiết thất thường cộng với nước lũ lớn nên năng suất, chất lượng, tỷ lệ quýt đẹp cũng không bằng những năm trước.

Tại thời điểm trước Tết 10-15 ngày, giá quýt hồng bán tại vườn cho các thương lái khoảng 11.000-13.000 đồng/kg, thấp hơn năm trước khoảng 6.000-8.000 đồng/kg.

Những ngày cận Tết, giá nhích lên 14.000-15.000 đồng/kg, quýt đẹp có giá 18.000 đồng/kg, tuy nhiên vẫn còn thấp hơn năm trước. Do vào những ngày cận Tết, do sức mua tăng nên giá quýt tăng vọt bất ngờ làm nhiều thương lái không kịp trở tay.

Ngay tại chợ thành phố Cao Lãnh gần nơi trồng quýt hồng giá còn cao hơn ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng quýt loại 1, giá cao cũng không còn để bán.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên