Rèn luyện tác phong của người đội viên

Cập nhật: 02-05-2018 | 08:31:58

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Nhà Thiếu nhi tỉnh vừa phối hợp tổ chức liên hoan “Chỉ huy Đội giỏi” và hội thi “Nghi thức Đội và múa hát tập thể” tỉnh Bình Dương năm 2018. Liên hoan và hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Điều lệ Đội và nghi thức Đội, đồng thời bồi dưỡng, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể, rèn luyện tác phong của người đội viên…

 

 Một nội dung dự thi tại Liên hoan “Chỉ huy Đội giỏi” và Hội thi “Nghi thức Đội và múa hát tập thể” tỉnh Bình Dương năm 2018. Ảnh: N.N

 Liên hoan “Chỉ huy Đội giỏi” với sự tham gia của 45 Chỉ huy Đội xuất sắc nhất tại hội thi cấp huyện. Các Chỉ huy Đội đã trải qua các bài thi sát hạch kiến thức về Đảng, Đoàn, Đội, Bác Hồ; lịch sử, truyền thống của quê hương đất nước; chương trình “Rèn luyện đội viên”; các cuộc vận động và những phong trào lớn của Đội... và các bài thi thực hành kỹ năng như nghi thức Đội, kỹ năng dã ngoại, truyền tin, tổ chức các hoạt động tập thể và xử lý các tình huống trong sinh hoạt Đội… Hội thi “Nghi thức Đội và múa hát tập thể” có sự tham gia của 9 đội đại diện cho 9 Hội đồng Đội huyện, thị, thành phố trong tỉnh, với phần thi: Nghi thức Đội (nghi lễ chào cờ, các bài trống Đội, triển khai đội hình, đội ngũ, các động tác cá nhân di động và tại chỗ, kỹ năng quản trò) và múa hát tập thể (1 bài dân vũ hoặc flashmob và 1 bài hát múa tập thể).

Sau 2 ngày sôi nổi với nhiều nội dung thi tài phong phú, 45 Chỉ huy Đội và các đội dự thi đã xuất sắc vượt qua các phần thi, để lại nhiều ấn tượng, góp phần tạo nên bức tranh lung linh đa sắc màu, tô điểm sân chơi tài năng, trí tuệ, đoàn kết của thiếu nhi, thể hiện được kiến thức hiểu biết về các nội dung của liên hoan và hội thi. Đến với liên hoan, không những được rèn luyện các kỹ năng, đây còn là dịp để các em giao lưu, kết bạn. Em Nguyễn Minh Tâm, Liên đội trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Dầu Tiếng nói: “Liên hoan lần này đã để lại cho em nhiều kỷ niệm sâu sắc, đó là một chương trình mà chúng em vừa được học tập, rèn luyện nhiều kỹ năng, vừa thể hiện được năng khiếu, bên cạnh đó còn được làm quen với rất nhiều bạn bè cùng trang lứa ở khắp các địa phương trong tỉnh”.

Kết thúc liên hoan và hội thi, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao bằng khen cho top 3 Chỉ huy Đội xuất sắc cấp tỉnh. Hội đồng Đội tỉnh cũng tổ chức vinh danh top 10 Chỉ huy Đội xuất sắc; trao giấy chứng nhận đạt danh hiệu Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh năm 2018 cho 30 cán bộ Chỉ huy Đội đạt tiêu chuẩn. Chỉ huy Nguyễn Ngọc Minh Hà (Liên đội THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm) đã xuất sắc đạt thủ khoa của liên hoan và là đại diện của tỉnh tham gia Liên hoan Chỉ huy Đội toàn quốc lần thứ III năm 2018 sẽ diễn ra vào tháng 7 tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hải Phòng. Đối với phần thi nghi thức Đội, giải nhất thuộc về đơn vị TX.Dĩ An; đơn vị TP.Thủ Dầu Một xuất sắc đoạt giải nhất phần múa hát tập thể. Hội đồng Đội huyện Dầu Tiếng xuất sắc đoạt giải nhất toàn đoàn. 2 giải nhì thuộc về Hội đồng Đội TX.Tân Uyên và Hội đồng Đội TX.Dĩ An; 2 giải ba thuộc về Hội đồng Đội TP.Thủ Dầu Một và Hội đồng Đội huyện Bắc Tân Uyên...

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Qua liên hoan và hội thi lần này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh kỳ vọng các Chỉ huy Đội tham gia và thể hiện tài năng của mình, khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đội và đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh - thế hệ măng non, chủ nhân tương lai của đất nước. Để từ đó các cấp, các ngành và toàn xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo và giáo dục thế hệ trẻ địa phương”.

 NGỌC NHƯ - MINH HẰNG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên