Sẵn sàng cho chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2017

Cập nhật: 13-06-2017 | 09:32:43

Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, một phương thức hoạt động tình nguyện nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên là cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trẻ trên địa bàn tỉnh dành các ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ phép trong năm và vận dụng chuyên môn nghiệp vụ để tham gia các hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng. Phát huy những việc làm hữu ích từ những mùa hè trước, năm 2017, chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” đã bắt đầu khởi động.

 Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2016 của Tỉnh đoàn Bình Dương với nhiều lực lượng tham gia như Hội Doanh nhân trẻ, sinh viên, TNCN tại Vương quốc Campuchia đã để lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Ảnh: T.LÊ

Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” với phương châm “Cán bộ, công chức, thanh niên công nhân (TNCN) và lao động trẻ lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” diễn ra từ 4-6 đến 31-8-2017, riêng trong tháng 7 sẽ là tháng cao điểm của chiến dịch. Anh Nguyễn Tấn Đạt, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, năm nay, đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” sẽ chia thành 2 khu vực là trong tỉnh và ngoài tỉnh. Khu vực trong tỉnh sẽ tập trung tại các xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới, các xãvùng xa, vùng khókhăn của tỉnh, các khu vực đông TNCN, các địa bàn đông dân cư. Khu vực ngoài tỉnh sẽ triển khai tại các tỉnh, miền núi, biên giới, hải đảo, trong đó lưu ý triển khai tại các địa bàn có kết nghĩa với các địa phương, đơn vị. Dự kiến lực lượng tham gia sẽ thu hút trên 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, TNCN, hội viên Hội Doanh nhân trẻ, các doanh nghiệp trẻ; hội viên Hội Thầy thuốc trẻ, Câu lạc bộ (CLB) Kết nối TNCN vào các hoạt động tình nguyện.

Theo đó, đối với khối cán bộ, công chức, viên chức sẽ tổ chức các phần việc gắn chặt với chuyên môn như: Tổ chức ít nhất 3 đợt tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, dạy nghề cho các thanh niên vùng sâu, vùng xa; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, gia đình chính sách; thăm tặng quà động viên tinh thần đồng bào và chiến sĩ vùng biên giới hải đảo; tổ chức 1 lớp tập huấn kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho đoàn viên thanh niên; tổ chức ít nhất 1 đợt bán hàng bình ổn giá cho bà con nhân dân các vùng có kinh tế khó khăn; tổ chức 1 đợt thăm tặng quà đồng bào và chiến sĩ vùng biên giới hải đảo; thực hiện tốt đề án “Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh niên tỉnh Bình Dương”; tuyên truyền về pháp luật giao thông, văn hóa giao thông; tập huấn kiến thức nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công trình thanh niên “Văn minh công sở - nét đẹp người đoàn viên” và phong trào “Nụ cười công sở” nhằm giáo dục lối sống văn minh trong đoàn viên thanh niên là cán bộ công chức, viên chức; CLB Cán bộ trẻ kết nối các hoạt động với đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tới liên hệ công tác trong Trung tâm Hành chính tập trung của tỉnh...

Ra quân đầu tiên trong chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, lực lượng TNCN, các CLB Kết nối TNCN, chi hội TNCN và các chủ nhà trọ có đông TNCN năm 2017 sẽ khởi nguồn bằng “Hành trình hồng - vì an sinh xã hội, bảo vệ mội trường” với các hoạt động như: Vận động chủ nhà trọ cam kết không tăng giá điện cho TNCN tại các khu nhà trọ kiểu mẫu thanh niên; tổ chức kiểm tra an toàn điện, tập huấn và trao tặng các thiết bị phòng chống cháy nổ tại các khu nhà trọ, nhà trọ kiểu mẫu; tổ chức cho TNCN ra quân dọn dẹp khu vực nhà trọ bảo đảm môi trường sống sạch đẹp, văn minh; tổ chức hiến máu tình nguyện; vận động và trao tặng ít nhất 1 căn phòng mơ ước cho TNCN có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; ra mắt 1 khu nhà trọ kiểu mẫu thanh niên trong thời gian diễn ra chiến dịch và mở các lớp học tình thương cho con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em lang thang cơ nhỡ không có cơ hội đến trường...

Đối với lực lượng doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, chương trình hè tình nguyện năm 2017 sẽ có những hoạt động ý nghĩa: Tổ chức “Ngày Doanh nhân trẻ tình nguyện vì cộng đồng”, các hoạt động tình nguyện quốc tế đến thăm, tặng quà và khám bệnh phát thuốc tại các tỉnh thuộc nước bạn Lào và Campuchia; tổchức “Ngày hội Thầy thuốc trẻtình nguyện vìsức khỏe cộng đồng”, “Hành trình theo bước chân những người anh hùng”; vận động tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng ít nhất 300 suất quà và tổ chức ít nhất 9 “Chuyến xe nhân ái” đến chăm sóc sức khỏe tại nhà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ...

Có thể nói, “Kỳ nghỉ hồng” là hoạt động được duy trì suốt trong những mùa hè qua. Đến hẹn lại lên, năm 2017, tuổi trẻ Bình Dương đã sẵn sàng cho chuỗi hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích, nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ công chức, TNCN và lao động trẻ, góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỹ năng thực hành xã hội, có sức khoẻ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

THANH LÊ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên