San sẻ yêu thương, nhận lại niềm vui

Cập nhật: 11-05-2018 | 08:00:37

Không chỉ đảm đang, chu toàn công việc gia đình, chị Nguyễn Thị Thắm (ảnh), hội viên phụ nữ tại ấp 2, xã Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên còn là người nhiệt tình với công tác từ thiện, chung sức xây dựng nông thôn mới, sẵn sàng giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn…

 Dù bước qua tuổi 50 nhưng chị Nguyễn Thị Thắm vẫn giữ được vóc dáng nhanh nhẹn, giọng nói dịu dàng và đặc biệt là rất niềm nở. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở huyện Ý Yên (Nam Định), năm 1991 chị theo gia đình vào Sông Bé - Bình Dương lập nghiệp. Lúc mới vào, chồng chị làm công nhân tại Nông trường Cao su Nhà Nai, còn chị chưa có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Không cam chịu đói nghèo, chị bàn với chồng tìm phương thức phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Và rồi anh chị quyết định vay mượn vốn từ ngân hàng để đầu tư vào kinh doanh, khởi nghiệp kinh doanh nhỏ lẻ sản phẩm mủ cao su và điều. Bằng ý chí và nghị lực, thuận vợ thuận chồng, gia đình chị đã vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống. Từ kinh doanh nhỏ lẻ, sau khi tích góp được vốn liếng, chị đã mạnh dạn phát triển, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành nghề sản xuất mủ cao su, xăng dầu và xây dựng.

Điều đáng quý là khi kinh tế gia đình phát triển, chị không ngần ngại tham gia các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương, sẵn sàng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn không những trên địa bàn xã mà còn ở các xã lân cận. Chị Thắm cho biết: “Bản thân tôi từng trải qua khó khăn và đã nhận được sự chia sẻ, giúp đỡ. Nay điều kiện kinh tế ổn định, tôi luôn muốn được góp sức cùng các nhà hảo tâm trên địa bàn giúp đỡ những gia đình còn khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng là cách để tôi san sẻ yêu thương, nhận lại niềm vui”. Từ suy nghĩ này, nên mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng hễ có thời gian hoặc khi biết có các hoạt động từ thiện là chị lại thu xếp để chung tay cùng mọi người tham gia. Lúc thì chị ủng hộ gạo, tiền mặt, xây dựng nhà mái ấm tình thương, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó hay có khi đơn giản là những phần quà để động viên tinh thần cho những trường hợp thiếu may mắn vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chị Thắm còn nhiệt tình tham gia vào công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương như đóng góp kinh phí xây dựng chợ, đường giao thông nông thôn…

Với những đóng góp cho phong trào công tác hội và các hoạt động xã hội từ thiện, chị Nguyễn Thị Thắm đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp như Kỷ niệm chương của Trung ương Hội LHPN Việt Nam; bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo lời Bác, giai đoạn 2011-2016 do UBND tỉnh trao tặng; được Hội LHPN tỉnh tuyên dương vì có thành tích trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” …

 H.PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên