Sáng mãi phẩm chất “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”

Cập nhật: 02-10-2020 | 14:44:40

(BDO) Sáng 2-10, tại Khu du lịch Lạc cảnh Đại Nam Văn hiến, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức buổi Họp mặt Truyền thống cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ lần thứ XXII, năm 2020. 

Đến dự có ông Nguyễn Văn Lộc, ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó trưởng Ban Công tác phía Nam Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Mẹ Việt Nam anh hùng Ung Thị Nừng; Anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Thị Hường cùng 220 đại biểu đến từ các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước và TP.Hồ Chí Minh. 


Ông Nguyễn Văn Lộc tặng hoa cho đại biểu

Buổi  họp mặt đã ôn lại truyền thống của cơ quan Hội Phụ nữ Giải phóng Khu Đông Nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, gắn bó keo sơn, quan tâm chăm lo giúp đỡ của cán bộ, nhân viên cơ quan Hội phụ nữ Giải phóng Khu Đông Nam bộ sau ngày đất nước thống nhất. Qua đó, giáo dục thế hệ cán bộ Hội tiếp tục phát huy truyền thống của “Phụ nữ Miền Đông” luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao lý tưởng cách mạng, tinh thần dân tộc, thể hiện tình thân ái, yêu thương, sẻ chia, giúp nhau cùng tiến bộ, đoàn kết phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, xây dựng tổ chức Hội phụ nữ ngày càng vững mạnh.


Ông Nguyễn Thanh Trúc tặng hoa cho đại biểu

Tại buổi họp mặt, đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và quà chúc mừng Hội Phụ nữ Giải phóng khu Đông Nam Bộ.


Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Văn Lộc khẳng định: Trong lịch sử cũng như hiện tại, phụ nữ Việt Nam luôn sáng ngời phẩm chất đạo đức “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Sự hy sinh, mất mát của các mẹ, các dì trong chiến tranh, trong lao động, phát triển kinh tế - xã hội thời hòa bình mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo. Lãnh đạo tỉnh và nhân dân Bình Dương luôn tri ân sự hy sinh và công lao to lớn của các thế hệ phụ nữ đã và đang đóng góp toàn diện nhiều lĩnh vực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Kết thúc buổi họp mặt, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Bình Dương đã trao cờ đăng cai họp mặt truyền thống Phụ nữ khu Đông Nam Bộ lần thứ 23 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai.  

Quỳnh Như

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên