Sau bài báo “Xe ben băm nát những cung đường vùng ven”: Người dân mong muốn cơ quan chức năng mạnh tay xử lý 

Cập nhật: 17-06-2016 | 09:26:37

Ngày 14 và 15-6, báo Bình Dương có đăng loạt bài: “Xe ben “băm nát” những cung đường vùng ven”, phản ánh tình trạng đường ĐT746 qua địa bàn 2 xã Thường Tân và Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên) bị xe tải, xe ben “băm nát” không thương tiếc. Đoạn đường này xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà” gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trong khu vực, khiến người dân bức xúc. Bên cạnh đó bài báo cũng phản ánh tình trạng xe né trạm thu phí đi vào đường cấm gây bức xúc cho người dân ở TX.Dĩ An.

Sáng ngày 15-6, P.V đã quay trở lại đường ĐT746 và nhận thấy từng đoàn xe “khủng” chở đất, đá, không che chắn bạt vẫn tiếp tục nối đuôi nhau chạy ầm ầm. Cánh tài xế vẫn nhấn ga đều đều qua những “ổ voi”, “ổ gà” còn đọng lại nước mưa từ tối hôm trước khiến nước bắn tung tóe. Nhiều người đi đường hoảng sợ phải tấp vào hai bên lề đường để tránh cho đoàn xe “khủng” đi qua. Một số đoạn trên đường ĐT746 có gắn biển báo giới hạn trọng tải, giới hạn tốc độ, tuy nhiên cánh tài xế lái xe ben chở đất, đá bất chấp biển báo phóng bạt mạng. Có nhiều đoạn mố cầu bị hư hỏng nặng, mặt đường bị bong tróc…


Sáng 15-6, từng đoàn xe ben chở đất, đá không che chắn nối nhau chạy bạt mạng trên đường ĐT746

Trao đổi với P.V về việc xe ben, xe tải “băm nát” những cung đường vùng ven, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông trong khu vực, khiến người dân bức xúc, Trung tá Nguyễn Thành Thường, Trưởng Công an (CA) huyện Bắc Tân Uyên, cho biết: “Sau khi Báo Bình Dương đăng tải thông tin trên, lực lượng CA huyện đã xây dựng kế hoạch để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường ĐT746”. Theo Trung tá Thường, hàng năm CA địa phương đều có báo cáo về thực trạng của đường ĐT746 lên cấp có thẩm quyền. Vai trò của CA huyện Bắc Tân Uyên chỉ dừng lại ở công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các xe ben vượt quá tải trọng, chạy quá tốc độ cho phép tại con đường này.

“Trong thời gian tới, lực lượng CA huyện Bắc Tân Uyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các xe tải, xe ben quá tải trọng. Ngoài ra, lực lượng CA huyện tiếp tục phối hợp với CA TX.Tân Uyên trong công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát trên địa bàn giáp ranh giữa xã Tân Mỹ (huyện Bắc Tân Uyên) và phường Uyên Hưng (TX.Tân Uyên) để tình trạng xe ben quá tải trọng, phóng nhanh vượt ẩu không còn tái diễn trên địa bàn”, Trung tá Nguyễn Thành Thường cho biết.

Cũng vấn đề này, Thiếu tá Trần Phương Toàn, Phó Trưởng CA TX.Tân Uyên, cho biết: “Những xe ben chở đất, đá từ các mỏ đá ở xã Tân Mỹ, xã Thường Tân (huyện Bắc Tân Uyên) đến các công trình xây dựng ở nhiều địa phương. Nhiều tài xế xe ben chọn tuyến đường “độc đạo” ĐT746 để vận chuyển đất, đá. Trước đây, xe tải được phép chạy hết đường ĐT746 (đoạn qua phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên) để ra đường ĐT747, sau đó tỏa ra các hướng để về các địa phương, tuy nhiên, từ khi gần ngã ba Bà Muộn đặt biển báo chỉ cho phép xe có tải trọng dưới 2,5 tấn được lưu thông thì nhiều tài xế “đánh liều” thay đổi lộ trình rẽ vào đường ĐH422 và ĐH412 (địa bàn TX.Tân Uyên). Trong quá trình tuần tra, lực lượng CSGT đặc biệt chú trọng tuyến đường ĐH422 và ĐH412 qua địa bàn phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên, tuy nhiên, vì lực lượng mỏng, kiêm nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác nên không thể đứng chốt chặn 24/24 được. Khi tuần tra, kiểm soát qua 2 con đường này, nếu phát hiện xe vi phạm quá tải trọng chạy vào đường cấm, lực lượng sẽ tiến hành xử phạt theo đúng quy định pháp luật. Lực lượng CSGT CA TX.Tân Uyên mong muốn quy chế phối hợp công tác tuần tra, kiểm soát phối hợp với CA huyện Bắc Tân Uyên sẽ nhịp nhàng, đạt hiệu quả tốt hơn tại địa bàn giáp ranh”.

Kiên quyết xử lý, chấn chỉnh

Chiều 15-6, Thượng tá Võ Văn Hồng, Trưởng CA TX.Dĩ An, cho biết đã chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa điểm mà báo Bình Dương phản ánh về tình trạng xe ben, xe tải né trạm thu phí, chạy quá tốc độ, không tuân thủ quy định biển báo nhằm phát hiện và xử lý kiên quyết, tạo an tâm cho người dân.

 

 H.PHƯỚC - N.HẬU

Chia sẻ bài viết
Một lần nữa thay mặt tất cả mọi người ở 2 xã Thường Tân và Tân Mỹ cảm ơn anh, em nhà báo quan tâm đến vùng quê hẻo lánh, chân thành cảm ơn
hoàng hiep (Cách đây 8 năm)

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên