Siêu trộm điện thoại

Cập nhật: 27-03-2019 | 09:17:47

Công an TX.Thuận An đang tạm giữ Phạm Văn Hoàng (SN 1969, ngụ phường Hưng Định, TX.Thuận An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hoàng từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản.


Siêu trộm Phạm Văn Hoàng tại cơ quan công an

Khoảng 5 giờ sáng ngày 23-3, khi mở cửa ki-ốt điện thoại ở số 112/1, KP.Thạnh Lợi, phường An Thạnh, TX.Thuận An để bán hàng, chị Nguyễn Thị Kim Hương tá hỏa vì phát hiện trộm đột nhập. Nhiều tài sản bị xáo trộn, nóc mái tôn ki-ốt bị cạy. Trong tiệm mất khoảng 30 chiếc điện thoại di động hiệu Samsung, iPhone, Oppo, 1 đôi bông tai vàng 18k, 1 nhẫn vàng 18k và 6 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản khoảng 135 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Thuận An phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TX.Thuận An, Công an phường An Thạnh nhanh chóng tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm việc với bị hại, đồng thời tổ chức lực lượng truy xét các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera tại ki-ốt điện thoại, lực lượng phát hiện hình ảnh của một người đàn ông khoảng 45 - 50 tuổi, đội nón kết, ở trần và mặc quần đùi, không đeo khẩu trang. Tiến hành lần theo dấu vết, lực lượng khả nghi đối tượng ra tay trộm cắp trong đêm có ngoại hình khá giống Phạm Văn Hoàng. Đối tượng Hoàng hiện không có nghề nghiệp và sinh sống cùng gia đình tại KP.Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An nên mời đối tượng về làm việc. Bằng hình ảnh chứng minh, đối tượng đã thành thật khai báo.

Do không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân nên Hoàng đã nảy sinh ý định tìm một số tiệm điện thoại không có người trông coi để đột nhập trộm tài sản. Thực hiện ý định này, khoảng 1 giờ ngày 23-3, Hoàng mang theo 1 cái mỏ lết dài khoảng 15cm đi đến khu vực cầu Ông Bố, phường Lái Thiêu để thuê xe Grab chở lên khu vực TP.thủ Dầu Một tìm tiệm điện thoại. Khi đi ngang khu ki-ốt số 1, tọa lạc tại số 112/1, KP.Thạnh Lợi, phường An Thạnh, TX.thuận An, thấy cửa ngoài đang khóa, Hoàng xuống xe. Chờ cho tài xế đi khuất, Hoàng leo lên nóc căn ki-ốt tháo vít bắn tôn, đột nhập vào lấy trộm toàn bộ tài sản có giá trị rồi tẩu thoát.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, Hoàng tìm gặp một người tên Nguyễn Phạm Hoàng Ân (SN 1985, thường trú KP.Long Thới, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An) và bảo rằng: “Thằng em tao đưa bán giúp mấy cái điện thoại, mày biết chỗ nào đem bán dùm tao, rồi tao cho tiền uống cà phê”, nên Ân đồng ý. Lúc này, Hoàng đưa cho Ân 23 chiếc điện thoại, 3 máy tính bảng cùng một số card điện thoại. Khoảng 11 giờ cùng ngày, Ân mang số điện thoại và máy tính bảng đến cửa hàng điện thoại T.P. 3 tại KP.2, phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.Hồ Chí Minh bán cho chủ cửa hàng với số tiền 22,5 triệu đồng. Ân bán số card điện thoại cho một người khác ở quận 12, TP.Hồ Chí Minh với tiền 21,7 triệu đồng. Tổng số tài sản Ân bán được hơn 44 triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng, công an thu giữ 1 đôi bông tai vàng 18k, 1 nhẫn vàng 18k, 9 card điện thoại và số tiền 25 triệu đồng. Qua làm việc, đối tượng Hoàng thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm và trình bày phù hợp với hiện trường xảy ra vụ án.

Qua vụ trộm cắp trên, Công an TX.Thuận An khuyến cáo người dân bảo quản tài sản cẩn thận, khi đi vắng nên nhờ người trông coi các cửa tiệm, ki-ốt hoặc gửi tài sản nơi an toàn. Việc lắp đặt camera nơi kinh doanh để quản lý tài sản, an ninh trật tự cũng rất quan trọng.

QUANG TÁM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên