Sinh viên Bình Dương sáng tạo và khởi nghiệp

Cập nhật: 09-01-2019 | 10:05:12

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 23.000 sinh viên (SV), trong đó có hơn 21.000 hội viên sinh hoạt tại 6 trường đại học, cao đẳng trực thuộc. Năm học 2018- 2019 với chủ đề “Năm SV Bình Dương sáng tạo và khởi nghiệp”, các cấp bộ Hội SV trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện chương trình công tác năm và đạt kết quả toàn diện trên các mặt...

 

 

 Kỷ niệm Ngày truyền thống HSSV, Hội SV tỉnh đã tổ chức chương trình Ngày hội SV với văn hóa giao thông năm 2018. Ảnh: N.NHƯ

 Trong năm học qua, Hội SV tỉnh và các trường cao đẳng, đại học luôn tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để SV tham gia thực hiện phong trào SV 5 tốt thông qua các phong trào học tập, rèn luyện đạo đức tác phong, các phong trào tình nguyện, rèn luyện thể chất, hội nhập quốc tế… Theo đó, xác định nhiệm vụ học là quan trọng hàng đầu, Hội SV các cấp trong tỉnh đã triển khai, thực hiện tốt các phong trào học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong SV, như: Chương trình hội nghị hướng dẫn phương pháp học đại học, cao đẳng và hướng dẫn SV nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018; tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề “Toa tàu hướng nghiệp”... thu hút đông đảo SV tham gia.

Đặc biệt, hướng đến năm “Thanh niên khởi nghiệp”, Hội SV tỉnh đã tổ chức ngày hội “SV sáng tạo, khởi nghiệp” năm 2018 thu hút hơn 1.200 đoàn viên, SV về tham dự. Nổi bật còn có chuỗi hành trình SV sáng tạo, khởi nghiệp gắn với cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong SV thu hút đông đảo SV tham gia. Để tạo động lực cho SV có điều kiện học tập tốt, trong năm học qua, Hội SV tỉnh và các cấp bộ hội đã vận động và trao tặng 313 suất học bổng cho SV với tổng trị giá gần 700 triệu đồng.

Song song đó, hoạt động rèn luyện đạo đức, tác phong cho SV cũng được các cấp bộ hội triển khai sâu rộng thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, nói chuyện về xây dựng văn hóa học đường, nếp sống SV, hình thành thói quen tốt trong SV. Theo đó, thời gian qua ngày càng xuất hiện nhiều câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm SV về tuyên truyền pháp luật, sức khỏe giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội hoạt động hiệu quả đã tác động tích cực đến đại bộ phận SV.

Trong năm học 2017- 2018, SV Bình Dương cũng đã để lại nhiều dấu ấn với các phong trào tình nguyện như tiếp sức đến trường, tư vấn mùa thi, tư vấn tuyển sinh, mùa hè xanh… Đặc biệt, trong năm 2018, SV Bình Dương đã tích cực trong các hoạt động hỗ trợ Hội nghị lần thứ 11 của Đại hội đồng Hiệp hội Đô thị khoa học thế giới (WTA) nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập WTA và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á (Horasis). Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được các cấp bộ hội trong tỉnh quan tâm đẩy mạnh bằng những chương trình giao lưu, gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Campuchia và chương trình giao lưu văn hóa “Chung dòng Mekong”, chương trình giao lưu hữu nghị “Thắm tình đoàn kết” với Tỉnh đoàn Chămpasắc (CHDCND Lào)…

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội SV tỉnh, cho biết: “Qua các hoạt động, phong trào SV đã khẳng định được vị trí công tác hội và phong trào SV của Bình Dương trong phong trào chung của cả nước, được Trung ương Hội SV và lãnh đạo tỉnh đánh giá cao. Với những kết quả đạt được trong học kỳ I năm học 2018-2019, tôi cảm thấy khá hài lòng về những gì mà tổ chức Hội SV trong tỉnh đã làm được. Tuy nhiên, theo tôi SV tỉnh nhà còn có thể làm được nhiều điều hơn, với quy mô và chất lượng tốt hơn nếu có nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia hỗ trợ và có nhiều điều kiện để phát huy”.

 Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm Ngày Học sinh sinh viên (9-1)

 Nhằm chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh sinh viên (9.1.1950 - 9.1.2019) và kỷ niệm 22 năm Bình Dương xây dựng phát triển (1.1.1997 - 1.1.2019), đặc biệt là các hoạt động, sự kiện của Hội SV, các công trình SV chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Hội SV Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 được các cơ sở hội triển khai tổ chức và thực hiện rộng khắp trong các tầng lớp SV, hội viên. Không khí sôi nổi của SV xuất hiện ở hầu hết tất cả mọi hoạt động, từ tỉnh đến cơ sở với các chương trình như Ngày hội SV với văn hóa giao thông, hiến máu tình nguyện, ra mắt CLB truyền thông, CLB tình nguyện viên các sự kiện quốc tế Bình Dương cùng các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm... thu hút đông đảo hội viên, SV tham gia.

Song song đó, các hoạt động cấp cơ sở cũng đã để lại nhiều kết quả tốt đẹp trong hội viên, SV trong toàn tỉnh như hội thi thủ lĩnh SV của trường Đại học Bình Dương, hội thi TDM Got talen của trường Đại học Thủ Dầu Một, hội thi Betu thanh lịch của trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, chương trình Mùa đông ấm áp của trường Cao đẳng Y tế, cuộc thi Rô bốt hậu đậu của trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore...

Đặc biệt, cao điểm ngày truyền thống 9-1, từ tỉnh đến cơ sở sẽ tổ chức chương trình họp mặt cán bộ hội các cấp; tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân gắn với Chiến dịch Mùa đông tình nguyện, Xuân tình nguyện năm 2019 và các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà SV có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn tết năm 2019; hội trại truyền thống học sinh Bình Dương, ngày hội học sinh THPT “Khi tôi 18”, tuyên dương “Học sinh ba tốt”; lễ tuyên dương danh hiệu Sao tháng giêng, SV 5 tốt cấp tỉnh, chương trình dạ vũ dành cho cán bộ Hội SV…

NGỌC NHƯ

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên