Sôi nổi các phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật: 14-10-2015 | 06:54:05

Thực hiện theo lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua (2011-2015), các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh đã phát triển và lan tỏa rộng khắp, được các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công nhân lao động và các tầng lớp nhân dân đồng lòng hưởng ứng.

Thi đua phát triển kinh tế

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã nở rộ các phong trào thi đua “Lao động hiệu quả - Phát triển bền vững - Hội nhập thành công”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất”, “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ”..., góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển công nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ông Trần Thanh Liêm (giữa), Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Ảnh: X.THI

Trong giai đoạn 2011- 2015, với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, nhiều tập thể doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh đã vinh dự được Nhà nước phong tặng các danh hiệu như: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới (Tổng Công ty Sản xuất Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (ông Nguyễn Văn Thiền, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương; ông Đoàn Minh Quang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV). Các doanh nghiệp điển hình, tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh có thể kể đến như: Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp TNHH MTV; Tổng Công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu Thanh Lễ TNHH MTV; Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương; Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương; Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng; Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa; Công ty TNHH gốm sứ Minh Long I…

Phong trào thi đua “Xây dựng giao thông nông thôn - chỉnh trang đô thị” của Bình Dương cũng được khởi đầu khá sớm so với cả nước. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, phong trào đã tạo được sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Từ phong trào, đã có nhiều tuyến đường liên xã, liên ấp được xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và đi lại của người dân. Các cấp, các ngành đã biết dựa vào dân, khơi dậy mọi nguồn lực từ trong nhân dân để tạo cơ sở phát triển kinh tế - xã hội nói chung, xây dựng giao thông nông thôn nói riêng. Bằng các cơ chế, chính sách thông thoáng, phù hợp, các cấp, các ngành đã chú trọng lồng ghép các chương trình, dự án để phong trào ngày một phát triển đúng hướng và phù hợp. Tính từ năm 2010 đến năm 2014, tỉnh đã nâng cấp, mở rộng 115km tuyến đường tỉnh, 275km đường huyện, 1.249km đường giao thông nông thôn với tổng vốn đầu tư trên 1.530 tỷ đồng. Các địa phương đi đầu trong triển khai phong trào là TX.Thuận An, TX.Dĩ An, TX.Tân Uyên và TP.Thủ Dầu Một...

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”. Xác định chương trình xây dựng NTM là nội dung cốt lõi, là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị đến năm 2020, phong trào đã góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh. Đến cuối năm 2014, trong số 30 xã được chọn xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, có 11 xã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí NTM của tỉnh; 7 xã đạt từ 14 - 18 tiêu chí, 12 xã đạt từ 9 - 13 tiêu chí. Điểm nổi bật và có tính chất quyết định đối với kết quả đạt được trong phong trào thi đua xây dựng NTM của tỉnh là công tác tuyên truyền về những nguyên tắc, tiêu chí, nội dung của chương trình, phương pháp huy động nguồn lực, các cơ chế, chính sách… để người dân thấy rõ vai trò chủ thể của mình và phát huy nội lực của cộng đồng để xây dựng NTM. Từ phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng NTM” đã xuất hiện các tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần tích cực trong việc thực hiện tốt các tiêu chí, tiêu biểu như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Sơn, TX.Thuận An; gia đình bà Nguyễn Thị Kim Uyên (xã An Sơn, TX.Thuận An) đã đóng góp 900m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn…

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh được phát triển sâu rộng đến từng khu phố, ấp, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội. Đến nay, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đạt 95%, tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao đạt 37,36%. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng được nhân dân tích cực hưởng ứng. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao được quan tâm đầu tư, chất lượng thể thao thành tích cao từng bước được nâng lên, liên tục nhiều năm liền Bình Dương đạt nhiều huy chương vàng tại các giải thi đấu toàn quốc, khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực, đã khơi dậy sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Thông qua phong trào, quần chúng nhân dân đã phát hiện và cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự; góp phần triệt phá nhiều chuyên án, xóa bỏ các băng, nhóm tội phạm nghiêm trọng. Đặc biệt, mô hình Câu lạc bộ (CLB) Phòng, chống tội phạm tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở cơ sở, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong cuộc đấu tranh quyết liệt, đầy gian khổ, với tinh thần vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu như: Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh); Công an TP.Thủ Dầu Một, CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa; CLB phòng chống tội phạm phường An Phú; đại tá Trần Văn Chính, Trưởng Công an TX.Dĩ An; hiệp sĩ phòng chống tội phạm Nguyễn Thanh Hải, Ngô Thành Công, Nguyễn Tấn Đức...

Ngoài ra, trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011- 2015 còn phải kể đến các phong trào lan tỏa rộng khắp và đạt nhiều kết quả như: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cựu chiến binh gương mẫu, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”…

ĐÀ BÌNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên