Sôi nổi phong trào “Heo đất tình thương”

Cập nhật: 24-12-2014 | 08:55:37

Đây là hoạt động được duy trì thường xuyên trong 5 năm qua của trường THCS Lê Quý Đôn (TX.Bến Cát). Vào đầu năm học, Ban Giám hiệu nhà trường phát động phong trào đến giáo viên và các em học sinh. Mỗi lớp nuôi một “con heo đất tình thương”, phần lớn các em học sinh dành dụm tiền ăn sáng để đóng góp. Cuối năm học, trường tổ chức lễ khui heo đất. Số tiền tiết kiệm được hỗ trợ cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mua quà tặng cho những gia đình nghèo, trẻ khuyết tật.

“Heo đất tình thương” là hoạt động có ý nghĩa nhân đạo, góp phần giáo dục ý thức tiết kiệm của các em học sinh, đồng thời giúp học sinh thể hiện tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.

H.T

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên