Sư tử biển… viết thư pháp

Cập nhật: 05-01-2012 | 00:00:00

Một chú sư tử biển ở Viện hải dương học Hakkeijima tại thành phố Yokohama, phía nam Tokyo, Nhật Bản đã làm du khách phải ngạc nhiên khi chú có thể ngậm bút và viết thư pháp chữ Trung Quốc một cách điêu luyện.

 

Chú sư tử biển tên Jay đã ngồi trên ghế đẩu, dùng miệng ngậm bút lông và viết thư pháp như một “ông Đồ”. Jay có thể viết được chữ “con rồng” bằng tiếng Trung Quốc, thật ngạc nhiên, Jay đã ngậm bút và viết một cách chính xác từng đường nét, điều này đã làm cho du khách những người chứng kiến trực tiếp phải trầm trồ khen ngợi.

Chữ “con rồng” có ý nghĩa rất lớn đối với Nhật Bản, Trung Quốc và một số quốc gia khác ở khu vực châu Á vì năm 2012 là năm của con rồng. Đây là lý do tại sao những người huấn luyện thú lại tập cho Jay viết chữ “con rồng” bằng nghệ thuật thư pháp.

Cũng vào tháng 1-2011, chú hải cẩu có tên là Leo cũng đã làm cho du khách ngạc nhiên khi có thể viết được chữ “Rabit” (Con thỏ) để chào mừng năm mới. Ở một số nước như Trung Quốc, Singapore, thay vì con mèo, thỏ được xem như là một con vật truyền thống do một số đặc trưng văn hóa và những quan niệm khác nhau về loài vật.

Chú hải cẩu 8 tuổi đã viết được chữ thư pháp cũng với sự giúp đỡ của người huấn luyện thú. Được biết, người huấn luyện cho chú hải cẩu Leo cũng chính là người đã huấn luyện Jay.

Theo Metro

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên