Tại diễn đàn “Nếu tôi là đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương”: Nhiều ý kiến tâm huyết gửi đến đại hội

Cập nhật: 31-08-2012 | 00:00:00
Tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017, nhiều ý kiến tâm huyết đã được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đưa ra trên diễn đàn “Nếu tôi là đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương”. Hầu hết các ý kiến đều tập trung nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn, phát huy vai trò xung kích của thanh niên, góp sức xây dựng, phát triển quê hương giàu mạnh.   Tăng cường công tác giáo dụcCông tác giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm bồi dưỡng cho ĐVTN phẩm chất đạo đức cách mạng, niềm tin vào đường lối xây dựng, phát triển đất nước mà Bác Hồ và Đảng ta đã lựa chọn. Để phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng, ĐVTN cần phải có tri thức, bản lĩnh chính trị vững vàng để giải quyết vấn đề theo đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đề cập vấn đề này, bạn Nguyễn Ngọc Thúy, ĐVTN TX.Dĩ An cho biết: “Thái độ và tác phong của người cán bộ Đoàn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với đoàn viên và được xem là hình ảnh của tổ chức Đoàn. Vì vậy, cán bộ Đoàn phải thường xuyên rèn luyện đạo đức, tác phong không chỉ nhạy bén, chủ động trong công việc mà còn tập hợp, phát huy vai trò của thanh niên khi họ tham gia vào tổ chức”. Bạn Vũ Tuấn Anh, ĐV Đoàn cơ sở Công an TX.Dĩ An tiếp tục khẳng định: “Tổ chức Đoàn phải đi đầu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, không vi phạm pháp luật, bài trừ tệ nạn xã hội, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, ích kỷ và là người đi đầu làm theo Bác, xứng đáng với tổ chức mang tên Người”.  Tăng cường công tác giáo dục nhằm phát huy vai trò tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” là khẩu hiệu nhằm phát huy vai trò xung kích của ĐVTN. Ý kiến của bạn Dương Châu Anh, ĐVTN huyện Bến Cát cho rằng, trước hết tổ chức Đoàn phải là một chỗ dựa, là ngôi trường chung cho thanh niên học tập, rèn luyện lý tưởng XHCN, phải có tinh thần yêu nước, phát huy bản sắc dân tộc, tu dưỡng đạo đức lối sống. Ngoài ra, cần phải chứng tỏ bản lĩnh của mình trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện, thể hiện sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, có lối sống lành mạnh và bảo vệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc”.  Nâng cao hiệu quả công  tác đoàn Làm thế nào để nâng cao chất lượng công tác Đoàn? Đó là vấn đề mà các cấp bộ Đoàn quan tâm. Thuận An, Bến Cát, Dĩ An là những địa bàn tập trung khá nhiều thanh niên công nhân (TNCN) lao động nhưng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên gặp không ít khó khăn, bất cập. Nhiều doanh nghiệp chưa có được tổ chức Đoàn - Hội để TNCN tham gia sinh hoạt. Vì thế, một bộ phận thanh niên không có sân chơi lành mạnh, bổ ích, sa vào tệ nạn xã hội. Trước tình hình đó, các chi đoàn, chi hội không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp tổ chức nhiều sân chơi, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho TNCN để họ yên tâm lao động sản xuất trên quê hương Bình Dương. Bạn Trần Phan Ngọc, ĐVTN phường An Phú (TX.Dĩ An) nêu những cách làm hiệu quả nhằm thu hút TNCN tự nguyện đến với tổ chức Đoàn. Yếu tố quan trọng theo Ngọc là việc xây dựng các chi đoàn trong công ty. Tổ chức Đoàn nên mạnh dạn giao cho công nhân đảm nhiệm các chức vụ như bí thư, phó bí thư để các bạn linh hoạt, chủ động tổ chức  phong trào, hoạt động trong những khung giờ phù hợp nhất. Cách sinh hoạt Đoàn thông qua hoạt động xã hội, các buổi đi thăm tặng quà cho người dân, trẻ em ở những vùng khó khăn hay qua những giờ nghỉ giải lao, người cán bộ Đoàn cần chủ động nói chuyện nhiều hơn với TNCN về một chủ đề mà các bạn quan tâm, giúp họ hiểu hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ khi đến với tổ chức Đoàn. Ngoài ra, cán bộ Đoàn cần vận dụng kinh nghiệm thực tế để thu hút TNCN, hòa nhập và sẵn sàng sẻ chia với thanh niên khi các bạn cần. Thực tế thời gian qua, các tổ chức Đoàn đã tổ chức nhiều buổi tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên, hỗ trợ vốn cho thanh niên làm ăn kinh tế, đồng thời đưa những mô hình mới, có hiệu quả vào việc giúp thanh niên lập nghiệp. Nói về phương thức này, anh Bùi Thế Duy, Phó Bí thư Phường đoàn Đông Hòa (TX.Dĩ An) cho rằng chỉ nên đưa “cần câu” chứ không nên đưa “con cá” để tạo động lực cho thanh niên phát huy những khả năng của mình để học tập, lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hay bạn Nguyễn Minh Hải, ĐVTN TP.Thủ Dầu Một đặt câu hỏi, tổ chức Đoàn cần phải tạo ra những sân chơi bổ ích lành mạnh để thanh niên phát huy khả năng của mình. Các tổ chức Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, nơi TNCN đang làm việc để tổ chức hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, tăng cường tuyên truyền pháp luật, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, hỗ trợ thanh niên nghèo, thanh niên xa quê có hoàn cảnh khó khăn lập nghiệp.  Những ý kiến tâm huyết của ĐVTN được chia sẻ trên diễn đàn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy vai trò xung kích tình nguyện, xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên