Tài xế làm ngã cây dầu gây mất điện toàn miền Nam nhận án 5 năm tù

Cập nhật: 19-05-2017 | 09:13:48

Chiều 17-5, Tòa án nhân dân TP.Thủ Dầu Một đã tuyên án sơ thẩm với mức án 5 năm tù giam đối với bị cáo Ngô Tấn Thảo (30 tuổi, quê Trà Vinh) về tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện. Bị cáo Thảo liên quan đến vụ việc ngã cần cẩu cây dầu va chạm đường dây 500kV khiến cúp điện toàn miền Nam xảy ra vào ngày 22-5-2013.

Bị cáo Ngô Tấn Thảo tại tòa

Theo cáo trạng, chiều 22- 5-2013, Ngô Tấn Thảo điều khiển xe tải có cần cẩu (Thảo làm thuê cho ông Trần Văn Nhích, ngụ Bình Dương) để cẩu cây dầu từ vườn ươm tại Thành phố mới Bình Dương đi trồng. Trong lúc Thảo điều khiển cần cẩu đưa cây dầu cao 17,5m gần đường dây 500kV, vì phần ngọn cây quá gần đường dây đã làm phóng điện gây ra sự cố chạm điện, gây mất điện hoàn toàn miền Nam; đồng thời ảnh hưởng tới đường dây 220kV cung cấp điện cho Campuchia. Liên quan trách nhiệm dân sự, tòa cũng buộc chủ xe tải là ông Trần Văn Nhích có trách nhiệm bồi thường số tiền thiệt hại hơn 5 tỷ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đồng thời nộp án phí theo quy định số tiền hơn 100 triệu đồng.

DUY KHANG

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên