Tấn công tội phạm tại các phường dọc tuyến ĐT743

Cập nhật: 23-10-2018 | 09:04:27

Với quyết tâm không để tồn tại các điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nhất là địa bàn tập trung phát triển các khu công nghiệp, Công an tỉnh Bình Dương đã xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển hóa tình hình ANTT địa bàn trên tuyến đường ĐT743 đoạn từ cây xăng Kim Hằng thuộc phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên đến khu vực cầu vượt Sóng Thần thuộc phường An Bình, TX.Dĩ An trong tháng 7-2018. Sau hơn 2 tháng ra quân, tình hình trên địa bàn này đã có những chuyển biến tích cực.


Các đối tượng trong vụ án đánh bài do công an triệt xóa tại phường An Phú, TX.Thuận An

Ra quân đồng loạt

Tuyến đường từ cây xăng Kim Hằng đến khu vực cầu vượt Sóng Thần đi qua 9 phường. Trên địa bàn này tập trung nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút một lượng lớn lao động từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đến sinh sống và làm việc. Kéo theo đó là tình hình ANTT tại đây có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tập trung nhiều đối tượng hình sự, băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức lợi dụng ẩn náu, tội phạm có yếu tố nước ngoài... gây ảnh hưởng và tác động xấu đến công tác giữ gìn ANTT nói chung và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói riêng.

Với quyết tâm ổn định ANTT, ngay sau khi nhận được mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh, công an các đơn vị, địa phương đã nhanh chóng triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; tham mưu cho chính quyền địa phương ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết tình hình, trong đó chú trọng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạmvận động nhân dân mạnh dạn, tích cực tham gia tố giác, truy bắt tội phạm; đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố và phát huy hiệu quả các mô hình quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình thông báo số điện thoại đường dây nóng trên các địa bàn trọng điểm, phức tạp; triển khai đồng bộ các biện pháp tấn công, trấn áp, xử lý các loại tội phạm; tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; tổ chức thường xuyên, liên tục công tác tuần tra vũ trang nhằm thiết lập trật tự kỷ cương ở các địa bàn chuyển hóa…

Đạt nhiều kết quả

Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng Công an TX.Tân Uyên, cho biết thời gian qua, Công an TX.Tân Uyên triệt xóa thành công nhiều ổ nhóm mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp về ANTT gây bức xúc trong dư luận xảy ra trên tuyến đường ĐT743.

Công an cc đơn v, đa phương đtriển khai thực hiện nghiêm túc theo chức năng nhiệm vđược phân công, thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác; tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Các lực lượng phối hợp tích cực tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính bắt giữ nhiều đối tượng hình sự, ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật. Qua đó, công an các đơn vị, địa phương đã triệt phá thành công 5 chuyên án, triệt phá 2 băng nhóm đánh bạc, 17 vụ phạm pháp hình sự, 8 tụ điểm cờ bạc, tệ nạn xã hội, 49 vụ vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, 34 vụ tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy; 53 vụ vi phạm về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác kiểm tra hành chính, công tác tuần tra vũ trang đạt nhiều kết quả thiết thực, có tác dụng cao trong phòng ngừa, phát hiện tội phạm.

Thượng tá Ngô Văn Tùng, Phó trưởng Công an TX.Thuận An, cho biết: “Với tinh thần quyết tâm cao, chúng tôi liên tục ra quân tuần tra, kiểm soát trên toàn tuyến và tiến hành xác minh ngay các tin báo tố giác tội phạm của người dân để giải quyết kịp thời, không để tội phạm lộng hành, manh động”. Với quyết tâm đó, trong một thời gian ngắn lực lượng công an các cấp đã chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nổi bật là đã triệt xóa sòng bạc tại một căn biệt thự thuộc KP.2, phường An Phú, TX.Thuận An. Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 13 đối tượng trong vụ án đánh bạc.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 29-9, lực lượng công an bất ngờ đột kích vào căn biệt thự thuộc KP.2, phường An Phú, TX.Thuận An do Võ Thanh Tùng (SN 1971) và vợ là Huỳnh Thị Ngọc Liên (SN 1988) làm chủ. Lúc này, trong căn biệt thự có 46 người đang tham gia đá gà và lắc tài xỉu. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 255 triệu đồng tiền tang vật, 723 triệu đồng các đối tượng sử dụng để đánh bạc và nhiều dụng cụ các đối tượng dùng để chơi đánh bạc như gà đá, cân, 1 bộ bài tây, 1 bộ lắc xí ngầu.

Tiếp đó, trong lúc đang tuần tra vũ trang trên tuyến ĐT743 đoạn thuộc KP.Bình phước A, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An, tổ tuần tra thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phát hiện một đối tượng đi xe mô tô có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra và phát hiện trong ba lô đối tượng có một số giấy tờ nghi được làm giả nên mời đối tượng về Công an TX.Thuận an. Qua đấu tranh, Cơ quan điều tra Công an TX.Thuận An đã bắt giữ đối tượng Quách Đức Toàn cùng đồng bọn về hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức, thu giữ 180 con dấu các loại, 30 bằng cấp, giấy phép lái xe, giấy đăng ký ô tô giả và trên 3 ngàn phôi bằng các loại.

Công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm tại các phường trên tuyến ĐT743 được thực hiện mạnh mẽ, nhiều băng, nhóm tội phạm đã bị bóc gỡ, góp phần làm ổn định tình hình ở địa phương. Qua hơn 2 tháng triển khai thực hiện, các địa bàn trên tuyến ĐT743 đều có sự chuyển biến tích cực, ổn định tình hình, đồng thời rút ra nhiều bài học kinh nghiệm để các cấp chính quyền tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

KHẮC CHUNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên