Tăng cường các biện pháp phòng chống ngập úng do xả lũ, triều cường

Cập nhật: 04-10-2012 | 00:00:00

Theo đó, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các sở ngành, huyện thị,  thành phố rà soát, kiểm tra và chủ động triển khai kế hoạch, phương án  phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai và sẵn sàng đối  phó, ứng cứu, di dời dân khi có bão, mưa lũ và triều cường gây ngập úng.  Đặc biệt, các khu vực ở lưu vực ven suối Cái, từ cầu Trại Cưa đến sông  Đồng Nai (Tân Uyên), ven sông Thị Tính từ sau đập Thị Tính đến sông Sài  Gòn (Bến Cát) và vùng chịu ảnh hưởng triều cường trên sông Sài Gòn (từ  TX.Thuận An đến TP.Thủ Dầu Một) cần tổ chức nạo vét, khai thông dòng  chảy, kiểm tra các công trình thủy lợi, đê bao, bờ bao, bờ vùng… nhất là các  đoạn xung yếu. Khẩn trương hoàn thành việc nâng cấp hệ thống đê bao,  bờ bao; có kế hoạch bơm tiêu nước cho các khu vực dân cư có nguy cơ  ngập úng cao do mưa lũ, triều cường, xả lũ. Đẩy mạnh việc tuyên truyền,  khuyến cáo nhân dân sinh sống và sản xuất ven sông, suối đề cao cảnh  giác với các tình huống bất ngờ do thiên tai gây ra…

T.P 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên